Quảng Ninh: Lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021

Phạm Hoạch| 17/02/2021 11:17

(TN&MT) - Ngày 16/2, tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái), Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, nơi ghi danh, tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc ngày 17/2/1979.

Các đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại khu di tích lịch sử Pò Hèn

Khu di tích lịch sử Pò Hèn đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đầu tư xây dựng và được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2014.

Trước anh linh những anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm làm trọn sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, hứa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh Quảng Ninh tham gia trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

Tại khuôn viên khu di tích lịch sử Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021. Các đại biểu đã trồng hơn 1.400 cây xanh, gồm các loại cây sưa, giáng hương, lát hoa, sao đen... nhằm góp phần xây dựng công trình công viên cây xanh gỗ quý gắn với Khu di tích lịch sử Pò Hèn.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng Vietinbank đã trao 300 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và các em nhỏ được Đồn biên phòng trên địa bàn TP.Móng Cái và huyện Hải Hà nhận đỡ đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO