Quảng Ninh: Kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch

Phạm Hoạch| 30/05/2021 22:27

(TN&MT) - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương, trong đó có TP.Hồ Chí Minh, ngày 30/5, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3311 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số biện pháp cấp bách kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch.

Theo đó, đẩy mạnh thông tin đến nhân dân trên địa bàn tỉnh có người thân đang sinh sống, học tập, lao động tại TP.Hồ Chí Minh không di chuyển về Quảng Ninh để thực hiện nghiêm nhất các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng.

Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tại các cửa ngõ ra vào tỉnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch

Mọi người, trong trường hợp phải về Quảng Ninh vì lý do bất khả kháng, đặc biệt các trường hợp nêu trên phải thực hiện khai báo trung thực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch và thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày theo hình thức tự trả phí. Mọi trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực sẽ bị buộc cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn thông tin để các hãng hàng không khai thác các chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Vân Đồn thông báo cho hành khách và thực hiện nghiêm yêu cầu nêu trên.

UBND huyện Vân Đồn chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn và các lực lượng liên quan tại sân bay Vân Đồn để kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm nội dung trên; bố trí sẵn sàng cơ sở cách ly cho những trường hợp bắt buộc phải về Quảng Ninh vì lý do bất khả kháng, đặc biệt.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan rà soát, bố trí lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh Quảng Ninh. Tăng cường các biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các trường hợp, các địa bàn như phần 1 công văn này và các trường hợp đã quy định tại các văn bản trước đây để phát hiện kịp thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định.

Đồng thời, tất cả những người đến từ/ đi qua TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ninh kể từ ngày 16/5/2021 đến nay phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn làm việc với hãng hàng không khai thác các chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Vân Đồn để lấy thông tin tất cả các hành khách từ TP.Hồ Chí Minh đến Vân Đồn kể từ ngày 16/5/2021 đến nay gửi Sở Y tế để tổng hợp; thực hiện theo phương pháp có thông tin đến đâu cung cấp đến đấy để kịp thời truy vết.

Sở Y tế thông tin đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tất cả các trường hợp những người đến từ/ đi qua TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn và các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không khác; thực hiện khai báo và tự theo dõi y tế tại nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO