Xã hội

Quảng Ninh: Khánh thành cầu Bình Minh trị giá hơn 1.700 tỷ đồng

Phạm Hoạch 01/01/2024 - 15:07

(TN&MT) - Ngày 1/1/2024, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khánh thành cầu Bình Minh (cầu Cửa Lục 3), cây cầu thứ 2 nối hai khu vực Hạ Long - Hoành Bồ sau 4 năm sáp nhập.

Cầu Bình Minh bắc qua sông Diễn Vọng (Vịnh Cửa Lục) có chiều dài hơn 2,6km, thiết kế 6 làn xe, điểm đầu đấu nối tuyến đường trục chính Khu đô thị FLC tại phường Hà Khánh, điểm cuối giao với QL279, thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP. Hạ Long. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

anh-hl-02.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bình Minh

Được triển khai từ cuối năm 2020, sau 3 năm thi công, cầu Bình Minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo nhân dân, góp phần phát triển và mở rộng không gian đô thị nhằm thu hút đầu tư vào các KCN, các dự án phát triển đô thị trên địa bàn TP. Hạ Long, tạo động lực phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời, giảm tải lưu lượng thông qua cầu Bãi Cháy và QL18 đoạn khu vực nội thị thành phố, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Cao Tường Huy cho biết: Việc đưa cầu Bình Minh vào sử dụng thể hiện chủ trương của tỉnh về phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông tổng thể. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng công trình, dự án, cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dứt điểm các công trình dự án động lực, trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

anh-hl-01.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ

Việc đưa cầu Bình Minh vào sử dụng và cùng với cầu Tình Yêu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung TP. Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát triển và mở rộng không gian đô thị nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

anh-hl-03.jpg
Cầu Bình Minh đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Hạ Long

Đồng thời, cầu Bình Minh đưa vào sử dụng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho TP. Hạ Long, cũng như kết nối, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ trải nghiệm khám phá thiên nhiên núi rừng, khai thác các giá trị văn hóa bản địa giàu bản sắc, cảnh quan sinh thái đa dạng của các xã vùng cao TP. Hạ Long, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có sức cạnh tranh và thương hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Khánh thành cầu Bình Minh trị giá hơn 1.700 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO