Quảng Ninh: Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn

11/10/2017 00:00

(TN&MT) – Vừa qua, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin kêu cứu của các thuyền viên trên tàu cá QN0390TS đang bị hỏng máy trôi dạt trên vùng biển thuộc xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn).

Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai 1 xuồng máy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến khu vực tàu gặp nạn. Đến 6h10’, tổ công tác đã tiếp cận được tàu bị nạn tại vị trí trên. Tại thời điểm đó, tàu trong tình trạng hỏng máy, nước đang tràn vào tàu, 3 thuyền viên trên tàu đang rất hoang mang, hoảng loạn. Tổ công tác đã lên tàu hỗ trợ sửa máy, tát nước chống chìm. Qua kiểm tra, chiếc tàu trên bị vỡ bánh răng đề, không sửa chữa ngay được, do vậy, tổ công tác đã điện đề nghị Đồn Biên phòng Ngọc Vừng đưa thêm lực lượng, phương tiện hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào cảng Ngọc Vừng để sửa chữa.

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh lai dắt tàu gặp nạn vào nơi an toàn
Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh lai dắt tàu gặp nạn vào nơi an toàn

Các thuyền viên trên tàu gặp nạn gồm: Vũ Văn Hồng (SN 1997); Vũ Văn Soái (SN 1993) và Lê Đức Trí (SN 1995) đều trú tại khu 5, phường Phong Hải, TX. Quảng Yên. Các thuyền viên cho biết, trong khi đang đánh cá tại vùng biển Đầu Gót, xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn) thì tàu bị hỏng máy, trôi dạt, nước tràn vào tàu, có nguy cơ bị chìm, nên đã phát tín hiệu cầu cứu và được Hải đội 2 bộ đội Biên phòng tỉnh cứu giúp thành công.

Phạm Hoạch

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO