Quảng Ngãi: Vớt vật thể lạ trên biển phát nổ, 3 ngư dân tử vong

23/05/2018 08:20

(TN&MT) - Ngày 23/5, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thi thể 3 ngư dân bị tử vong ở Hoàng Sa đã được tàu cá tàu QNg 96399 TS của ngư dân Nguyễn Chín đưa về huyện đảo Lý Sơn an táng. Lực lượng biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, điều tra.

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, điều tra
Lực lượng chức năng đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, điều tra

Theo thuyền trưởng Nguyễn Chín, vào ngày 20/5, trong lúc hành nghề trên biển, không may 3 thuyền viên gồm: Nguyễn Tấn (40 tuổi) và Dương Ngọc Quang (40 tuổi) và Nguyễn Thắng (53 tuổi), cả ba đều trú ở xã An Hải, huyện Lý Sơn sử dụng thuyền thúng bơi, lặn tìm hải sâm thì phát hiện 1 vật thể lạ đưa lên thuyền thúng.

Trong lúc kiểm tra, vật thể lạ bất ngờ phát nổ, khiến ông Tấn và ông Quang bị hất văng xuống biển tử vong và còn ngư dân Nguyễn Thắng bị thương nặng bám vào phao cứu sinh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ngư dân Thắng cũng tử vong.

Ngay sau đó, thuyền trưởng Chín và các thuyền viên trên tàu QNg 96399 TS đã dùng đá lạnh bảo quản thi thể và đưa 3 ngư dân tử vong vào đất liền. Ngày 22/5, tàu QNg 96399 TS đã đưa thi thể các ngư dân về đến đảo Lý Sơn. Sau đó, các lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bà Phạm Thị Hương- Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc, huyện đã cử người thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình người bị nạn.

“Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn 5,4 triệu đồng để lo hậu sự. Trường hợp anh Tấn, hoàn cảnh quá khó khăn nên huyện đang vận động các nhà hảo tâm, đoàn thể để quyên góp giúp gia đình và lo cho 3 con nhỏ”- bà Hương nói.

Được biết, tàu QNg 96399 TS, do ông Nguyễn Chín, trú thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng và trên tàu có 13 thuyền viên xuất bến đến đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 15/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Vớt vật thể lạ trên biển phát nổ, 3 ngư dân tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO