Quảng Ngãi: Phát hiện 1.500 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Võ Hà| 03/10/2021 14:11

(TN&MT) - Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết vừa phối hợp với Công an xã Phổ Châu và cơ quan chức năng của thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) tạm giữ một người phụ nữ về hành vi vận chuyển, tàng trữ dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đèo Bình Đê, thuộc xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phát hiện bà Đoàn Thị Gái, sinh năm 1976, trú ở phường Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn (Bình Định) sử dụng xe máy vận chuyển 6 can nhựa, bên trong chứa khoảng 200 lít dầu DO đi từ hướng xã Phổ Châu vào địa bàn tỉnh Bình Định.

Lực lượng chức năng làm việc với bà Gái

Qua kiểm tra, bà Gái không xuất trình được giấy tờ kinh doanh, vận chuyển xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Khai báo với lực lượng kiểm soát, Bà Gái cho biết, số dầu đang vận chuyển bà thu mua của một số lái xe đường dài và vận chuyển về địa phương bán lại thu lời.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tạm giữ 1.500 lit dầu DO của bà Gái để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ lời khai của đối tượng, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan (BĐBP Bình Định) tiến hành kiểm tra hành chính nơi cất giấu hàng hóa thu mua trái phép và phát hiện bà Gái tàng trữ khoảng 1.300 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã tạm giữ người, tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Phát hiện 1.500 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO