Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Võ Hà| 05/06/2022 17:48

(TN&MT) - Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới, Tháng Hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng, tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường.

Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức đã thực hiện Nghi thức ký kết bảo vệ môi trường của 28 cơ sở kinh doanh tại bãi biển Mỹ Khê. Nhóm Tử tế với môi trường cũng tặng 28 phần quà gửi các đơn vị, cơ sở kinh doanh đã đồng hành, chung tay vì môi trường.

qngai4.jpg
Mitting hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Cũng trong những ngày qua, hàng nghìn đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người dân và các lực lượng vũ trang đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp các tuyến đường, vỉa hè, bãi biển, địa điểm công cộng.

Tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, các lực lượng và người dân dọn vệ sinh môi trường, thu gom hàng chục tấn rác thải, tạo môi trường xanh sạch đẹp cho người dân và du khách.

qngai.jpg
Lực lượng cảnh sát biển thu gom rác thải làm sạch môi trường 

Anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với các hoạt động ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chương trình như  “Vì một Việt Nam xanh”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, các dự án thích ứng Biến đổi khí hậu, mô hình “Chống rác thải nhựa”.

“Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn huy động các đơn vị đoàn cơ sở, đặc biệt là các câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện tham gia trong các chiến dịch. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phân ra từng đợt gắn với Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Qua đó, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân cùng với các bạn đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường chung”, anh Lê Văn Vin chia sẻ.

qngai1.jpg
Đoàn viên thanh niên đã ra quân tiến hành thu gom, xử lý các loại rác thải nhựa

Tại khu vực Cầu cảng cá xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Đoàn xã Bình Đông cùng các đơn vị Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Phước, Bình Thuận, Chi đoàn Đồn biên phòng Bình Thạnh, Hải đội 23-BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức phát động và ra quân thu gom, xử lý rác bảo vệ môi trường. Theo đó, 100 đoàn viên thanh niên đã ra quân tiến hành thu gom, xử lý các loại rác thải nhựa tại bờ kè thôn Tân Hy 2, đoạn từ cầu Trà Bồng cũ đến chân cầu mới.

Anh Lê Quang Phúc – Bí thư Đoàn xã Bình Đông bày tỏ: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm dần cải tạo, phục hồi khu vực bờ biển xanh, sạch, đẹp cùng chung tay bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên xã nhà, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại địa phương”.

qngai6.jpg
Nhiều tấn rác thải được các lực lượng thu gom, xử lý

Trong đợt này, xã Bình Đông đã trao 20 giỏ đựng rác và 10 giỏ đi chợ cho người dân nhằm giúp các hộ phân loại rác thải đúng quy định, hạn chế việc đi chợ, đựng thức ăn bằng túi ni lông, giảm thiểu rác thải nhựa một cách hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày môi trường thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO