Quảng Ngãi: Nhiều diện tích lúa, hoa màu thiệt hại do bão số 5

Võ Hà| 12/09/2021 16:32

(TN&MT) - Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, ước thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh là gần 1.500 ha lúa, hoa màu bị ngập úng hư hỏng; 25 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngày 12/9, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, tại Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật trên cấp 10. Tại Dung Quất và TP. Quảng Ngãi có gió cấp 6, giật cấp 8. Tại Trà Câu, Đức Phổ có gió giật cấp 7.

Từ hôm qua đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa rất to. Hiện lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên; riêng sông Trà Câu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Dự báo khả năng các sông sẽ đạt đỉnh vào lúc 13h ngày hôm nay.

Nhiều diện tích lúa đến kỳ thu hoạch của bà con Quảng Ngãi bị ngập úng

Về hồ chứa thủy lợi, đến nay dung tích các hồ chứa thuỷ lợi đạt trung bình 30%; hồ chức Nước Trong khoảng 32% dung tích; hồ thuỷ điện Đakđring đạt khoảng 41.9% dung tích hồ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả tàu, thuyền của tỉnh đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh bão an toàn. Trong đó đã tổ chức neo đậu tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão là 1.723 tàu.

Đã cứu hộ, cứu nạn thành công hai trường hợp gồm: Tàu ĐNA 0494 (TP. Đà Nẵng) với 13 thuyền viên, khi đang neo trú bão ở vùng biển thôn An Hải, Lý Sơn thì khoảng 11 giờ sà lan bị quấn chân vịt không hoạt động được và bị thả trôi. Đến 0 giờ 35 phút ngày 12/9 tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận; tàu cá QNg 95058 (Bình Sơn, Quảng Ngãi) với 5 thuyền viên. Cụ thể trong quá trình chạy về bờ trú bão chiều ngày 11/9 tàu bị phá nước, thả trôi, tàu Cảnh sát biển 8002 cũng đã tiếp cận và ứng cứu thành công. Hiện 2 tàu và các thuyền viên và đang được lai dắt về bờ.

Quảng Ngãi tiến hành di dời người dân các vùng ngập sâu đến nơi an toàn

Hiện địa phương đã di dời, sơ tán 224 hộ/ 798 khẩu đến nơi an toàn. Trong đó huyện Trà bồng (63 hộ/ 239 khẩu); huyện Ba Tơ (88 hộ/369 khẩu); huyện Bình Sơn (73 hộ/190 khẩu).

Quảng Ngãi dự kiến sẽ tiếp tục di dời, sơ tán khoảng 123 hộ/ 421 khẩu tại huyện Sơn Hà (68 hộ/ 273 khẩu), huyện Bình Sơn (55 hộ/151 khẩu).

Về thiệt hại ban đầu, 25 nhà ở bị tốc mái (Lý Sơn 15. Trà Bồng 9, Sơn Tịnh 1); 73 ngôi nhà bị ngập; 897 ha lúa bị ngập úng; nhiều cây ăn quả, cây hoa màu bị hư hỏng nặng; 1 tàu của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm.

Giao thông tại các huyện Bình Sơn, Ba Tơ bị sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến; 1 cầu tạm xã Bình Dương, huyện Bình Sơn bị cuốn trôi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nguy cơ sạt lở đất còn xảy ra ở các sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi tại các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Nhiều diện tích lúa, hoa màu thiệt hại do bão số 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO