Quảng Ngãi: Nhiều ca chưa rõ nguồn lây, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

An Nhiên| 05/07/2021 21:44

(TN&MT) - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dịch Covid-19 đã “vượt” khỏi thị xã Đức Phổ. Riêng 3 ca bệnh mới tại TP Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nên dự kiến sẽ có nhiều ca bệnh tiếp tục được ghi nhận trong thời gian tới.

Nguy cơ lan rộng thời gian tới

Ngày 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì họp khẩn cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 26/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 117 ca dương tính với SARS- CoV-2. Hiện đã truy vết 809 F1, hơn 1.800 F2; đang cách li tập trung 1.618 người, cách ly tại nhà 4.475 người. Riêng đối với 3 ca ghi nhận cộng đồng ngày 4/7 ở thành phố Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ đã truy vết 197 F1 và 439 F2. Hiện dịch Covid-19 tại tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Từ việc chỉ xuất hiện ca bệnh ở tâm dịch ở thị xã Đức Phổ, nay đã lây lan sang huyện Ba Tơ, TP Quảng Ngãi.

3 ca bệnh mới tại TP Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nên dự kiến sẽ có nhiều ca bệnh tiếp tục được ghi nhận trong thời gian tới.

Tại tỉnh có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động với số lượng lớn công nhân. Qua xét nghiệm sàng lọc có công ty trong khu công nghiệp đã xuất hiện ca nhiễm, nguy cơ dịch lan rộng trong khu công nghiệp là rất lớn. Trong khi đó, Quảng Ngãi đang gặp một số khó khăn như: thiếu nhân lực kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân Covid-19, thiếu nhân lực trang thiết bị chuyên sâu để sẵn sàng điều trị bệnh nhân nặng, thiếu vật tư, sinh phẩm, hóa chất.

Ông Lê Xuân Huy- Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), Tổ phó Tổ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Quảng Ngãi cho rằng, bên cạnh việc kích hoạt thêm cơ sở điều trị, tỉnh Quảng Ngãi cần thành lập ngay đơn nguyên điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi- nơi được trưng dụng thành cơ sở 2 của Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19.

Kêu gọi người dân đồng hành chống dịch

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định, thời gian qua, tỉnh cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh nhưng chưa đạt được mục tiêu không lan ra các địa phương. Từ việc chỉ xuất hiện ca bệnh ở tâm dịch ở thị xã Đức Phổ, nay đã lây lan sang huyện Ba Tơ, TP Quảng Ngãi.

Khu vực phát hiện ca COVID-19 tại Ba Tơ đã được phong toả

Do đó, công tác phòng chống dịch hiện nay phải triển khai diện rộng, khối lượng công việc nhiều hơn, nguồn lực lớn hơn và đòi hỏi phải thực hiện cấp bách, quyết liệt hơn để ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan.

Ông Minh yêu cầu ngay trong ngày hôm nay thị xã Đức Phổ phải hoàn thành việc test nhanh trong cộng đồng. Nếu trường hợp nào không hợp tác lấy mẫu xét nghiệm mà trở thành F0 thì sẽ bị xử lý hình sự vì tội cố ý lây lan dịch bệnh.

“Chừng nào còn người dân chưa xét nghiệm thì khu vực Phổ Thạnh sẽ vẫn còn phong tỏa, ngày đầu tiên áp dụng thời gian phong tỏa sẽ được tính từ ngày người dân cuối cùng tại đây lấy mẫu xét nghiệm”, ông Minh nêu rõ.

Ông Minh yêu cầu áp dụng các biện pháp mức “nguy cơ rất cao” tại những khu vực phát hiện ca bệnh mới gồm tổ 1 phường Nghĩa Chánh, tổ 7 phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi); xã Ba Cung (huyện Ba Tơ). Các địa phương trong tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn của mình, kiểm tra việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, quản lý chặt người về từ dùng dịch.

Ông Minh yêu cầu công tác phòng chống dịch hiện nay phải triển khai diện rộng, quyết liệt hơn

Đối với Sở Y tế, chuẩn bị đầy đủ sinh hóa phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch. Khẩn trương liên hệ xét các đơn vị trong cả nước có khả năng thực hiện xét nghiệm dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp đoàn công tác Bộ Y tế thiết lập ngay đơn nguyên điều trị bệnh Covid-19 nặng.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, chỉ đạo các doanh nghiệp có sử dụng từ 50 lao động trở lên phải chuẩn bị khu cách ly tập trung; chủ động liên hệ các đơn vị đủ năng lực xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại đơn vị mình.

Ông Minh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ xử lý những trường hợp vi phạm phòng dịch, cố tình làm lây lan dịch. “Người dân cần đồng hành với chính quyền trong phòng chống dịch, kiểm soát dịch để tiến tới dập dịch để đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường”, ông Minh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Nhiều ca chưa rõ nguồn lây, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO