Quảng Ngãi: 5 năm làm chưa xong 300m đường

21/12/2018 13:52

(TN&MT) - Năm 2014, dự án tuyến số 1 nối đường Đinh Tiên Hoàng với chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi (nay là đường Trần Thủ Độ) được khởi công với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đồng. Đến nay, đã gần 5 năm trôi qua nhưng hơn 300 m đường vẫn dở dang. Dự án này đang là nỗi ám ảnh đối với người dân phường Nghĩa Chánh và tiểu thương chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi.

Nằm ở trung tâm TP. Quảng Ngãi và chỉ dài hơn 300 m, thế nhưng gần 5 năm qua dự án đường Trần Thủ Độ (TP. Quảng Ngãi) vẫn còn ngổn ngang bùn đất. Rất nhiều người phải xuống xe dắt bộ khi đi qua đây.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (phường Nghĩa Chánh) cho biết: “Người dân chúng tôi không còn từ nào để nói về tuyến đường này nữa, mùa mưa thì mang máy móc ra làm, mùa nắng thì không thấy ai ra làm cả; suốt 5 năm qua phải sống như vậy đó chứ bây giờ dân cũng chẳng biết nói với ai cả. Bà Hạnh kể, sáng hôm qua, một chiếc xe máy chở trái cây từ trong chợ đầu mối ra té gãy đôi chiếc xe luôn. Tình trạng đi xe trợt té hay đi xe té là điều thường thấy ở tuyến đường Trần Thủ Độ này”.

“Mấy anh mấy chị cứ nhìn là biết bà con phải khổ sở thế nào. Làm gần 5 năm rồi mà mặt đường như cái ao, lúc mưa thì nhầy nhụa bùn đất, ngập nước, lúc nắng bụi mù trời, cũng đành phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chúng tôi hết chịu nổi rồi"- bà Hạnh nói.

Tuyến đường này là cửa ngõ để vào trung tâm của người dân phường Nghĩa Chánh và khu vực phía Đông TP.  Con đường tiếp giáp với một khu đô thị, bến xe khách và chợ đầu mối cung ứng nông sản cho toàn tỉnh Quảng Ngãi. Hàng ngày, có hàng nghìn lượt phương tiện các loại vận chuyển nông sản ra vào chợ đầu mối để buôn bán. Thế nhưng, khá nhiều tiểu thương và người dân buộc phải xuống xe dắt bộ khi qua đây.

Ghi nhận thực tế vào sáng 20/12 cho thấy, một bên đường đã thực hiện san ủi cốt nền, bên còn lại nham nhở những hố nước do đơn vị thi công đào xới. Tuy nhiên, không hề thấy bóng dáng của bất kỳ máy móc, phương tiện nào thi công cả. 

Bà Thị Huệ, tiểu thương chợ đầu mối tỏ ra bức xúc: “Làm đường cho người dân đi lại chứ đâu phải để bẫy. Suốt mấy năm qua cứ đào lên, lấp xuống biến con đường thành vũng lầy. Không biết bao nhiêu người đã té ngã, rau quả hư hết. Buôn bán kiếm từng đồng mà vậy thì ai chịu nổi. Bây giờ qua đây là dắt bộ cho an toàn. Sắp đến Tết rồi, chúng tôi chỉ mong đường làm xong để đi lại, buôn bán cho thuận tiện, chứ như thế này không thể làm gì được”.

Theo các hộ dân và các thương lái nơi đây cho hay, khi có gió lớn hoặc các phương tiện đi qua, những hộ dân sống hai bên đường phải hứng chịu những trận bụi trắng xóa, mù mịt. Để khắc phục phần nào tình trạng trên, ngoài việc đóng kín cửa, hàng ngày, người dân phải dùng nước phun lên đường. Còn các thương lái mỗi lần đi qua đoạn đường này thì phải xuống xe dắt bộ chứ ko dám chạy qua đoạn đường này. Nhưng giải pháp này cũng chỉ hạn chế được bụi trong khoảng vài chục phút. Ngoài ra, vào mùa mưa đường trở nên lầy lội nên nếu người điều khiển phương tiện lưu thông trên đoạn đường này không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị trượt ngã.

Sáng 20/12, PV Báo Điện tử TN&MT đã liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Quảng Ngãi - chủ đầu tư dự án, để có thêm thông tin về tuyến đường gây bức xúc cho người dân suốt 5 năm qua. Thế nhưng, ông Nguyễn Tám- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết, cả 2 lãnh đạo đều bận họp và hẹn sẽ cung cấp thông tin vào thời điểm khác. Tuy nhiên, khi PV đề nghị được đăng ký lịch làm việc cụ thể thì ông Tám không phản hồi.

Trưa cùng ngày, Ông Phạm Tấn Hoàng- Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi cho biết: “Trước bức xúc của người dân về tuyến đường này, Thành ủy, UBND TP đã có kết luận và chỉ đạo chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án”.

"Khi được thông tin về dự án vẫn đang dang dở và gây khó khăn, trở ngại việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con. Tôi sẽ cho tiến hành kiểm tra ngay tiến độ thực hiện”- ông Hoàng khẳng định.

Sau đây là một số hình ảnh được PV ghi lại vào sáng ngày 20/12/2018:
 

Chỉ dài hơn 300 m, thế nhưng gần 5 năm qua dự án đường Trần Thủ Độ (TP. Quảng Ngãi) vẫn đang dỡ dang
Chỉ dài hơn 300 m, thế nhưng gần 5 năm qua dự án đường Trần Thủ Độ (TP. Quảng Ngãi) vẫn đang dở dang
Mặt đường sau những trận mưa nhầy nhụa bùn đất gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
Mặt đường sau những trận mưa nhầy nhụa bùn đất gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
Dắt xe qua lại trên tuyến đường Trần Thủ Độ là hình ảnh thường thấy và diễn ra hằng ngày
Dắt xe qua lại trên tuyến đường Trần Thủ Độ là hình ảnh thường thấy và diễn ra hằng ngày
Sau những trận mưa lớn đường biến thành vũng nước rộng lớn
Sau những trận mưa lớn đường biến thành vũng nước rộng lớn
Đoạn đường này là cửa ngõ để vào trung tâm của người dân phường Nghĩa Chánh và khu vực phía Đông TP. Con đường tiếp giáp với một khu đô thị, bến xe khách và chợ đầu mối cung ứng nông sản cho toàn tỉnh Quảng Ngãi
Đoạn đường này là cửa ngõ để vào trung tâm của người dân phường Nghĩa Chánh và khu vực phía Đông TP. Con đường tiếp giáp với một khu đô thị, bến xe khách và chợ đầu mối cung ứng nông sản cho toàn tỉnh Quảng Ngãi
Bà Trần Thị Lý - tiểu thương chợ đầu mối bức xúc, làm đường cho người dân đi lại chứ đâu phải để bẫy. Suốt mấy năm qua cứ đào lên, lấp xuống biến con đường thành vũng lầy
Bà Trần Thị Lý - tiểu thương chợ đầu mối bức xúc, làm đường cho người dân đi lại chứ đâu phải để bẫy. Suốt mấy năm qua cứ đào lên, lấp xuống biến con đường thành vũng lầy
Để đi qua đoạn đường này, ô tô phải nhường nhau, đi rất chậm, lách qua số ổ gà đọng nước, còn xe máy, xe đạp phải chờ xe tải qua mới đi được
Để đi qua đoạn đường này, ô tô phải nhường nhau, đi rất chậm, lách qua số ổ gà đọng nước, còn xe máy, xe đạp phải chờ xe tải qua mới đi được
Được biết, chủ đầu tư thi công đường Trần Thủ Độ là Ban quản dự án Đầu tư xây dựng TP. Quảng Ngãi, sau đó chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Quảng Ngãi. Năm 2014, dự án được khởi công với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đồng
Được biết, chủ đầu tư thi công đường Trần Thủ Độ là Ban quản dự án Đầu tư xây dựng TP. Quảng Ngãi, sau đó chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Quảng Ngãi. Năm 2014, dự án được khởi công với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đồng
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: 5 năm làm chưa xong 300m đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO