Quảng Nam: Truy nã hai đối tượng cầm đầu vụ phá rừng lim xanh

10/07/2018 15:52

(TN&MT) - Ngày 10/7, Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng chủ mưu liên quan đến vụ phá rừng lim xanh nghiêm trọng tại khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chal Val, huyện Nam Giang).

Khu vực nơi xảy ra vụ phá rừng lim xanh ở xã Chal Val
Khu vực nơi xảy ra vụ phá rừng lim xanh ở xã Chal Val.

Theo đó, hai người chủ mưu tổ chức phá rừng gồm Võ Quốc và Võ Đức Việt, cùng trú thôn Hà Vi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo Trung tá Xuyên, sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, công an xác định hai đối tượng này chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung, với khoảng 34 cây gỗ, khối lượng khoảng 235m3. Hai đối tượng cầm đầu băng nhóm phá rừng lim xanh đã bỏ trốn. Hiện nay, công an đã phát lệnh truy nã hai đối tượng này.

Đây là vụ phá rừng quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
Đây là vụ phá rừng quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2018, cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng lim xanh nghiêm trọng trên. Các cây lim cổ thụ hàng trăm năm tuổi có đường kính từ 2-3 người ôm bị lâm tặc cưa xẻ lấy gỗ chỉ còn trơ lại gốc. Nhiều phách gỗ lim, các nhánh cây, vỏ gỗ cây lim lâm tặc vứt bỏ lại trong rừng nằm ngổn ngang. Những cây lim trơ gốc ứa nhựa, nhánh thân, cây, gỗ đã xẻ nằm ngổn ngang trong rừng sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận định, đây là vụ phá rừng quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ lực lượng Công an huyện Nam Giang trong công tác điều tra, củng cố hồ sơ; xem xét tính chất của vụ án để rút hồ sơ lên công an tỉnh điều tra, xác định đối tượng vi phạm và sớm đưa vụ án ra xét xử, đảm bảo tính răn đe, coi đây là vụ án điểm năm 2018. Đồng thời, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả điều tra, xử lý.

Hàng chục cây lim cổ thụ hàng trăm năm tuổi có đường kính từ 2-3 người ôm bị cưa xẻ lấy gỗ chỉ còn trơ lại gốc
Hàng chục cây lim cổ thụ hàng trăm năm tuổi có đường kính từ 2-3 người ôm bị cưa xẻ lấy gỗ chỉ còn trơ lại gốc

Liên quan vụ việc này, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Nam đã có quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung, với lý do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quá nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Pơ và xã Chà Vàl (thuộc lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung).

Cũng vào tháng 3/2018, Công an huyện Nam Giang đã triệt phá đường dây phá rừng khác tại rừng phòng hộ đầu nguồn khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, đoạn giáp ranh giữa ba xã Zuôich, Tà Pơơ (huyện Nam Giang) và xã Lăng (huyện Tây Giang) và bắt 7 đối tượng liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Truy nã hai đối tượng cầm đầu vụ phá rừng lim xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO