Quảng Nam thêm 71 ca F0, riêng huyện miền núi Phước Sơn có 66 ca ngoài cộng đồng

Anh Dũng| 16/10/2021 22:03

(TN&MT) - Trong số 71 trường hợp mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam, 66 ca ngoài cộng đồng được ghi nhận tại huyện miền núi Phước Sơn.

Tối 16/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 12/10 đến 16/10, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 123 ca mắc COVID-19 (Phước Sơn 119 ca, Nam Giang 4 ca).

Trong ngày 16/10 Quảng Nam có 71 ca bệnh công bố gồm 67 ca bệnh tại huyện Phước Sơn (xã Phước Chánh 29 ca, xã Phước Công 14 ca, xã Phước Lộc 24 ca), trong đó có 66 ca bệnh lấy mẫu phát hiện tại cộng đồng, 1 ca bệnh tại xã Phước Công là đối tượng đã được giám sát, cách ly; 4 ca bệnh tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang là đối tượng có yếu tố dịch tễ về từ xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Phước Sơn

Ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã đề nghị huyện Phước Sơn tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch kịp thời; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại xã Phước Chánh, Phước Công và một số khu vực có liên quan trên địa bàn huyện.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tích cực, hỗ trợ tối đa lực lượng, vật tư y tế cần thiết cho UBND huyện Phước Sơn trong quá trình điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm sớm nhất có thể để khẩn trương khoanh vùng, nhanh chóng dập dịch; tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Phước Sơn để đưa các F0 đến các cơ sở điều trị một cách kịp thời, an toàn.

Chốt kiểm soát dịch xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn

Bên cạnh đó, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam sớm phân bổ vaccine cho huyện Phước Sơn, vì đây là địa bàn rất quan trọng, giáp với Tây Nguyên, cửa ngõ đường Hồ Chí Minh huyết mạch; đồng thời, tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam thêm 71 ca F0, riêng huyện miền núi Phước Sơn có 66 ca ngoài cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO