Quảng Nam: Số vụ TNGT giảm nhưng số người chết tăng

05/01/2019 12:32

(TN&MT) - Năm 2018, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 235 vụ, làm chết 162 người và bị thương 216 người giảm 13 vụ (5,2%) so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, số người chết tăng 8 người (5,2%).

Vụ TNGT thảm khốc tại km 950+700 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam khiến 13 người chết và 4 người bị thương
Vụ TNGT thảm khốc  tại km 950+700 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam khiến 13 người chết và 4 người bị thương

Đó là số liệu báo cáo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 của tỉnh Quảng Nam trong Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019” do Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức ngày 4/1 vừa qua.

Thống kê của tỉnh Quảng Nam cho biết: Những vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn Quảng Nam trong năm 2018 nguyên nhân do đi sai làn đường, phần đường (80 vụ); chuyển hướng (24 vụ); vượt xe (22 vụ); quy trình, thao tác của lái xe (11 vụ); tránh xe (9 vụ); không nhường đường (4 vụ); vi phạm tốc độ (1 vụ); do người đi bộ (4 vụ) và các nguyên nhân khác (69 vụ). Trong đó, đường bộ chiếm 228 vụ, 155 người chết và bị thương 216 người; còn lại là TNGT đường sắt.

Điều đó cho thấy nguyên nhân cơ bản dẫn đến TNGT và để lại những hậu quả thương tâm là do ý thức của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. 

Năm 2019, với chủ đề của Năm An toàn giao thông: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp vận tải và lái xe vận tải khách.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, năm 2018, toàn quốc để xảy ra trên 18.730 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.348 vụ, số người chết giảm 33 người.

Trong đó, 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 17 địa phương giảm trên 10%, 4 địa phương giảm trên 20%. Tuy nhiên, vẫn còn 18 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 9 tỉnh tăng từ 10% đến 20%.

Theo đó, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông ( ATGT) đường bộ, đường sắt; xây dựng quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong đảm bảo trật tự hành lang ATGT. Mục tiêu năm 2019 được đặt ra là, giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Số vụ TNGT giảm nhưng số người chết tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO