Quảng Nam: Phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần

Lan Anh| 07/02/2022 18:23

(TN&MT) - Sáng 7/2, tại Khu tái định cư khối phố 4, phường An Sơn, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tham dự lễ phát động có ông Phan Việt Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở NN&PTNT và UBND TP Tam Kỳ….

cay1.jpg
Các đại biểu ra quân trồng cây xanh sau lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện UBND phường An Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển hệ thống cây xanh tại các khu đô thị trước những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn, mặn đang ngày càng diễn ra gay gắt.

Vì thế, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng, chung sức với cả nước trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Đại diện UBND phường An Sơn kêu gọi tất cả nhân dân, mỗi một gia đình… tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân. Theo đó, các cấp, các ngành cần tiệp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, phát động phong trào thi đua mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, để xanh đường, xanh nhà… góp phần để thành phố Tam Kỳ đạt đô thị loại I vào năm 2025.

cay2.jpg
Theo kế hoạch Quảng Nam sẽ trồng mới khoảng 9,5 triệu cây xanh trong năm 2022

Theo kế hoạch trồng rừng trong năm 2022, toàn tỉnh Quảng Nam phấn đấu trồng hơn 9,5 triệu cây xanh. Trong đó, hơn 8,8 triệu cây xanh trồng phân tán; còn lại trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất (tương ứng khoảng 650 ha).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO