Quảng Nam: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản

Lan Anh| 08/02/2020 16:58

(TN&MT) - Sau khi lên mạng nhờ đối tượng làm giả sổ đỏ, Nguyễn Xuân Mãi rao bán lô đất có diện tích hơn 3.000 m2 và lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền cọc. Đến phi vụ thứ ba, thì Mãi bị phát hiện, bắt quả tang.

Chiều 8/2, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Nguyễn Xuân Mãi (35 tuổi), trú tại thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CQĐT Công an thị xã Điện Bàn, sau khi lên mạng đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất 40, tờ bản đồ số 7, thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, với diện tích 3.085 m2, Nguyễn Xuân Mãi đã đem rao bán.

Sổ đỏ giả được Nguyễn Xuân Mãi đặt làm trên mạng

Ngày 21/1, Mãi bán một phần miếng đất cho 1 người với giá 700 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc 100 triệu đồng. Người mua yêu cầu ra công chứng để thực hiện giao dịch. Tại văn phòng công chứng Điện Bàn, qua kiểm tra, công chứng viên phát hiện đây là sổ đỏ giả nên bí mật điện thoại báo công an thị xã Điện Bàn nên đã bắt quả tang Mãi.

Tại cơ quan công an, Mãi khai nhận đã làm sổ đỏ giả với giá 10 triệu đồng. Sổ đỏ đứng tên của Mãi. Đất rừng do xã quản lý được đổi thành đất ở 100%.

Đối tượng Nguyễn Xuân Mãi tại cơ quan điều tra

Qua đấu tranh, Mãi cho hay, trước đó đã nhận tiền đặt cọc bán đất cho 2 người khác. Cụ thể, ngày 24/12/2019, Mãi nhận 350 triệu đồng để bán 500m2 thuộc diện tích thửa đất nêu trên. Tiếp đến ngày 2/1/2020, Mãi nhận hơn 300 triệu đồng tiền cọc của một người khác để bán 680m2. Ngày 21/1, Mãi đang thực hiện phi vụ thứ 3 thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO