Quảng Nam: Hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng lim xanh đã đầu thú

28/07/2018 21:17

(TN&MT) - Sau thời gian bị phát lệnh truy nã, 2 nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ở khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã chủ động tìm đến cơ quan chức năng để đầu thú.  

Ngày 28/7, thượng tá Hà Thế Xuyên (Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) - 2 nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh đã tìm đến trụ sở UBND xã Đại Hồng để đầu thú.
 

Từ trái qua: Quốc và Việt, hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng lim quy mô lớn
Từ trái qua: Quốc và Việt, hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng lim quy mô lớn

Theo thượng tá Xuyên, vào ngày 10/7, sau khi xác định Quốc và Việt chính là 2 người chủ mưu phá rừng lim xanh tại khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chà Vàl, huyện Nam Giang), Công an huyện Nam Giang đã quyết định phát lệnh truy nã.
 

“Sau một thời gian phát lệnh truy nã, hai bị can trên đã đến trụ sở UBND xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) đầu thú. Hiện cơ quan Công an huyện Nam Giang đang tạm giam hai nghi can này để mở rộng điều tra liên quan đến hành vi phá rừng”, Thượng tá Xuyên cho biết.
 

Cây lim xanh cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung
Cây lim xanh cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 3/2018, cơ quan chức năng phát hiện 34 cây gỗ lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị triệt hạvới khoảng 34 cây gỗ, khối lượng khoảng 235m3.
 

Liên quan vụ án này, ông Trần Lanh (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) đã bị cách chức do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra vụ phá rừng trái phép nghiêm trọng tại địa phận quản lý. Huyện ủy Nam Giang cũng đã kỷ luật cảnh cáo và khiển trách nhiều cán bộ xã Chà Vàl, xã La Êê.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng lim xanh đã đầu thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO