Quảng Nam dự kiến ngày 25/8 họp báo về vụ phá rừng pơ mu

23/08/2016 00:00

(TN&MT) - Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, dự kiến chiều ngày 25.8, UBND tỉnh sẽ họp báo công bố kết quả điều tra vụ phá rừng pơ mu, xảy ra tại biên giới Nam Giang vào đầu tháng 7 vừa qua. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cơ quan điều tra công an tỉnh báo cáo kết quả điều tra và chị trách nhiệm phát ngôn trước các cơ quan báo chí.

Trước đó, một nguồn tin xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can liên quan đến vụ việc. Gần đây nhất, 3 đối tượng, được cho là đã tham gia vào việc vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi rừng, cũng đã đến đầu thú.

Có tổng cộng 60 gốc gỗ pơ mu bị chặt hạ tại khu vực vành đai biên giới thuộc tỉnh Quảng Nam và Sê Kông, Lào
Có tổng cộng 60 gốc gỗ pơ mu bị chặt hạ tại khu vực vành đai biên giới thuộc tỉnh Quảng Nam và Sê Kông, Lào

Vụ việc được phát hiện vào ngày 9.7, khi cơ quan chức năng phát hiện 280 phách gỗ pơ mu cất giấu tại vành đai biên giới, gần khu vực cửa khẩu Nam Giang.

Sau khi mở rộng điều tra, đã có hơn 600 phách gỗ được thu giữ lần lượt ở nhiều địa điểm khác nhau quanh khu vực cửa khẩu. Thậm chí, gỗ được phát hiện ngay trong trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang và một số nhà dân trong vùng.

Ngày 17.8, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có văn bản yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ án với thời điểm được đưa ra là trước ngày 25.8.

P.V

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam dự kiến ngày 25/8 họp báo về vụ phá rừng pơ mu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO