Quảng Nam: Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Anh Dũng| 30/11/2019 16:27

(TN&MT) - Ngày 30/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua mức kinh phí để thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) là 12,6 tỷ đồng.

Hàng trăm ha đất tại mỏ vàng Bồng Miêu không được hoàn thổ sau khai thác

Được biết, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu từ năm 1992, thời hạn giấy phép khai thác đến ngày 5/3/2016.

Cuối năm 2018, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu bị phá sản. Kể từ đó đến nay, mỏ vàng Bồng Miêu xuất hiện tình trạng khai thác vàng trái phép, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam thường xuyên mở các đợt truy quét, đẩy đuổi, song tình trạng “vàng tặc” tại mỏ vàng Bồng Miêu vẫn diễn ra âm ỉ.

Theo Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, đối với khu vực khai thác tự nhiên Hố Gần sẽ được xử lý môi trường 6 hố nước phục vụ quá trình tuyển quặng do khai thác trái phép; xây dựng rào chắn, biển báo quanh khu vực khai trường rộng 5ha.

Riêng đối với khu vực khai thác hầm lò Núi Kẽm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đánh sập toàn bộ các cửa lò bằng nổ mìn tại các đường lò khai thác trái phép; xây bít kín cửa lò chính (cửa lò 1A)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO