Quảng Bình

Quảng Bình: Triển khai hiệu quả nhiều dự án giảm nghèo bền vững
Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, nhiều dự án, đề án trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được tỉnh Quảng Bình triển khai hiệu quả. Qua đó, đã kéo giảm đáng kể số hộ nghèo, cận nghèo, giúp người dân nhiều vùng quê nghèo có điều kiện vươn lên làm giàu.
  • Không ăn thịt thú rừng - góp thiện cho đời
    Đó là thông điệp hưởng ứng Ngày động thực vật hoang dã thế giới và Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024 vừa được phát đi từ tỉnh Quảng Bình.
  • Kinh tế Quảng Bình tăng 6,11% trong quý I/2024
    Chiều 11/4, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Họp báo định kỳ tháng 4/2024 và cung cấp thông tin về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024).
  • Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.
  • Thầy hiệu trưởng giúp trường học tiết kiệm điện, nước nhờ áp dụng công nghệ thông minh
    (TN&MT) - Với dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa việc đóng/mở nước cho toàn trường và đóng/mở điện tại các phòng học của trường”, thầy Phan Hữu Tùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã góp phần loại bỏ được khả năng rò rỉ nước, tiêu hao điện không mong muốn, tăng tuổi thọ và bảo vệ được các thiết bị điện, qua đó giảm được kinh phí chi trả điện, nước hàng năm cho nhà trường.
  • Quảng Bình điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa và Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch
    Ngày 26/3, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa và Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Quảng Bình: Triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét
    Ngày 22/3, tại huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra Lễ triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, thuộc đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
  • Hang Sơn Đoòng thuộc 10 hang động đẹp nhất thế giới
    Hang Sơn Đoòng nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) vừa được Tạp chí Du lịch Time Out của Vương quốc Anh xếp hạng thứ 6 trong top 10 hang động đẹp nhất thế giới.
  • Ông Hoàng Xuân Tân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
    Tại kỳ họp chuyên đề diễn ra chiều 13/3, HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; bầu ông Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.
  • Quảng Bình điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
    Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Sông à sông ơi

    Sông à sông ơi

    13:01 12/03/2024
    (TN&MT) - Sông chiều. Gió thổi lên từ sông. Nắng hắt lên từ sông. Gió, nắng của miền sông đến rồi đi hồn nhiên, vô tư bốn mùa.
  • Gần 2.400 vận động viên tham gia giải Quang Binh Discovery Marathon 2024
    Ngày 10/3, tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã diễn ra giải Quang Binh Discovery Marathon 2024.
  • Huyện Tuyên Hóa: Chuyển biến tích cực trong quản lý và sử dụng tài nguyên
    UBND huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình) vừa tổ chức Hội nghi ̣triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2024. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa chủ trì Hội nghị.
  • Miền hoang sơ

    Miền hoang sơ

    12:01 07/03/2024
    (TN&MT) - Dọc theo những triền núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, giáp ranh nước bạn Lào, có tộc người Ma-Coong sống rải rác tại 18 bản thuộc xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).
  • Kỳ 2: Nhiều thách thức về môi trường đối với miền Trung- Tây Nguyên
    (TN&MT) - Thiên tai dị thường, cực đoan, khó lường do biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ gây nhiều thiệt hại, mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây các sự cố về môi trường. Bên cạnh đó là áp lực phát triển kinh tế- xã hội, đô thị hóa... đang đè nặng lên môi trường. Đây là những thách thức lớn và gây nguy cơ ô nhiễm môi trường ở khu vực miền Trung.
  • Bảo vệ môi trường trong các KCN tại Quảng Bình: Cần giải pháp quyết liệt hơn
    (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang có 8 khu công nghiệp (KCN) đã được phê duyệt quy hoạch phân KCN, quy hoạch chi tiết và 6 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ môi trường (BVMT) theo quy định của pháp luật tại các khu, CCN này còn nhiều hạn chế, cần có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO