Quảng Bình: Mập mờ việc kiểm dịch trâu, bò nhập qua cửa khẩu Cha Lo

03/08/2016 00:00

(TN&MT) - Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở trâu, bò làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Tuy nhiên, các thủ tục kiểm dịch cũng như thời gian cách ly diễn ra rất nhanh, thậm chí nhiều xe tải chở trâu, bò sau khi qua cửa khẩu không vào khu vực cách ly để theo dõi theo quy định mà được đưa thẳng về nội địa tiêu thụ.

Nhiều năm qua, Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vốn là điểm nhập khẩu trâu, bò từ Thái Lan về Việt Nam với số lượng lớn. Với một lượng lớn trâu, bò nhập về mỗi ngày, tuy nhiên khâu kiểm dịch lại diễn ra một sơ sài và nhiều khuất tất.

Xe tải chở trâu, bò qua cửa khẩu Cha Lo
Xe tải chở trâu, bò qua cửa khẩu Cha Lo

Để đưa trâu, bò qua cửa khẩu Cha Lo vào Việt Nam, các doanh nghiệp phải làm các thủ tục khai báo cho từng lô hàng, giấy chứng nhận xuất xứ, đồng thời Trạm kiểm dịch cơ quan thú y vùng III (có trụ sở tại Nghệ An- thuộc Bộ NN&PTNN) sẽ kiểm tra lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm rồi kẹp thẻ tai. Sau khi làm xong các thủ tục trâu, bò nhập khẩu được chuyển về khu cách ly. Tuy nhiên, hầu hết số trâu, bờ về tại khu cách ly này chỉ chừng vài tiếng đồng hồ là được vận chuyển về nội địa tiêu thụ, thẩm chí nhiều xe tải không vào khu vực cách ly để theo dõi như quy định mà được chở thẳng xuống nội địa.

Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở trâu, bò qua cửa khẩu
Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở trâu, bò qua cửa khẩu

Quá trình theo dõi của phóng viên nhiều ngày cho thấy, có hàng chục xe tải mỗi ngày vận chuyển trâu, bò nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo về Việt Nam. Sau khi làm các thủ tục qua cửa khẩu thì những xe này phải chở trâu, bò về khu vực cách ly để theo dõi, thế nhưng, hầu hết số trâu, bò này đều được vận chuyển về nội vào chiều tối của các ngày đó và chỉ để lại chỉ vài con trong khu cách ly như để đối phó.

Từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đến 2 khu vực cách ly của 2 Công ty TNHH Lê Dũng Linh và Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý chừng 7km. Khi đoàn xe tải mang biển kiểm soát Lào qua cửa khẩu chở trâu, bò về khu cách ly. Ghi nhận của phóng viên chiều ngày 27/7, có khoảng 15 chiếc xe tải chở trâu, bò từ cửa khẩu về khu cách ly kiểm dịch của Công ty TNHH Lê Dũng Linh và Công ty Đoàn Kết Phú Quý. Đến khoảng 18h30,  những xe tải chở trâu, bò mang biển kiểm soát Lào vào khu vực cách ly sau đó số trâu, bò này được sang xe chuẩn bị chuyển đi, thẩm chí có nhiều xe không vào khu cách ly mà chỉ đứng ngoài rồi nối đuôi nhau về xuôi.

Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở trâu, bò qua cửa khẩu
Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở trâu, bò qua cửa khẩu

Theo thống kê của Trạm kiểm dịch cơ quan thú y vùng III cung cấp trong 3 ngày ngày 26- 27- 28/7 Công ty TNHH Lê Dũng Linh nhập về 462 con trâu, bò; Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý là 189 con trâu, bò. Tuy nhiên, sáng ngày 28/7, khi chúng tôi quay lại đây thì trong khu cách ly chỉ còn một số con trâu, bò. Riêng tại khu cách ly của Công ty TNHH Lê Dũng Linh không còn một con trâu, bò nào ở trong khu cách ly này nữa.

Một chiếc xe tải sau khi chở trâu, bò qua cửa khẩu về khu cách ly của Công ty Lê Dũng Linh chiều tối ngày 27/7…
Một chiếc xe tải sau khi chở trâu, bò qua cửa khẩu về khu cách ly của Công ty Lê Dũng Linh chiều tối ngày 27/7…

Chiều tối ngày 28/7, phóng viên chúng tôi tiếp tục theo các xe tải chở trâu, bò từ cửa khẩu đến khu cách ly của Công ty TNHH Lê Dũng Linh để nắm tình hình thì một đối tượng đã lao đến chửi bới, xua đuổi, lăng mạ và đe dọa phóng viên. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 8h sáng ngày 29/7, cũng tại khu cách ly của công ty này, một đối tượng khác lao ra đuổi đánh phóng viên.

:…tuy nhiên, sáng ngày 28/ tại đây khu cách ly này vắng bóng trâu, bò
:…tuy nhiên, sáng ngày 28/ tại đây khu cách ly này vắng bóng trâu, bò

Để nắm rõ về quy trình cũng như các thủ tục thông quan, cách ly kiểm dịch trâu, bò nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo, phóng viên  đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Quang Châu- Trạm trưởng Trạm kiểm dịch cơ quan thú y vùng III, về những bất cập này. Ông Châu cho biết: “Sau khi hàng về, doanh nghiệp khai báo, xem xét hợp lệ thì sẽ thông báo cho doanh nghiệp địa điểm tập kết kiểm tra, kiểm tra lâm sàng, khi nào thủ tục đầy đủ đảm bảo thì mới làm thủ tục nhập khẩu về khu cách ly. Thời gian gian theo dõi kiểm tra tại khu cách ly không quá 24h”.

Ông Bùi Quang Châu- Trạm trưởng Trạm kiểm dịch cơ quan thú y vùng III: “cho rằng không có chuyện xe tải chở trâu, bò đi thẳng không qua khu cách ly”
Ông Bùi Quang Châu- Trạm trưởng Trạm kiểm dịch cơ quan thú y vùng III: “cho rằng không có chuyện xe tải chở trâu, bò đi thẳng không qua khu cách ly”

 Ông Châu cũng khẳng định, không có việc trâu, bò nhập khẩu đi thẳng mà không qua khu cách ly, và nếu có thì cũng là trâu bò của ngày trước đó.

Tại Điều 6, chương III, Thông tư số 27/2009/TT-BNN của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: Thời gian nuôi cách ly động vật nhập khẩu là 15 ngày tại các khu cách ly đúng tiêu chuẩn quy định. Công bố kết thúc thời gian nuôi cách ly kiểm dịch đối với trâu, bò nhập khẩu đáp ứng các điều kiện sau: Khỏe mạnh về lâm sàng, có kết quả âm tính đối với các bệnh được kiểm tra, đã được tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định và được phun tắm thuốc diệt ký sinh trùng ngoài da sau đó mới được xuất hàng đi tiêu thụ.

Vậy, theo như lời ông Châu nói với quá trình cách ly kiểm dịch quá ngắn và sơ sài trong vòng 24h thì số trâu, bò trên đã thực sự an toàn và đạm bảo trước khi vào nội địa tiêu thụ. Trong khi đó, trâu, bò nhập khẩu về có khi chỉ vài giờ là đã xong khâu kiểm dịch, thậm chí là trâu, bò nhập khẩu về đi thẳng không hề qua khu vực cách ly?.

Trâu, bò qua cửa khẩu về khu cách ly chỉ một vài giờ đã được chuyển xuống nội địa tiêu thụ
Trâu, bò qua cửa khẩu về khu cách ly chỉ một vài giờ đã được chuyển xuống nội địa tiêu thụ

Phóng viên tiếp tục liên hệ tại văn phòng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo để nắm thêm số liệu thống kê về số trâu, bò nhập khẩu thời gian qua, tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Định- Đội trưởng đội tổng hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo cho biết không thể cung cấp thông tin hay số liệu vì chưa có chỉ đạo và giấy giới thiệu của Cục Hải quan Quảng Bình.

Câu hỏi đặt ra là, với việc các thủ tục, thời gian theo dõi cách ly quá ngắn, thậm chí trâu, bò nhập khẩu không qua khu cách ly đã nhập về nội địa đã đảm bảo? Liệu số trâu, bò này đã đạm bảo an toàn, không còn bệnh dịch trước khi thâm nhập vào nội địa tiêu thụ?

Bài & ảnh: Tuyết Trang - Bình Tĩnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Mập mờ việc kiểm dịch trâu, bò nhập qua cửa khẩu Cha Lo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO