Quảng Bình: Bảo vệ “vùng xanh” khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hồng Thiệu | 09/09/2021, 14:30

(TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào DTTS và miền núi.

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1845/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy triển khai thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn này là phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các bản xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; vận động nhân dân dọc tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới;

Bảo vệ “vùng xanh” ở vùng đồng bào DTTS và miền núi làm “pháo đài" vững chắc góp phần phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới làm lây lan dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người DTTS nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung.

Khu vực vùng đồng bào DTTS và miền núi giáp khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đều có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao.

Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động, nhân dân là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không để đồng bào vùng DTTS và miền núi bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Sáng ngày 9/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 55 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 trường hợp tại xã miền núi Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tính đến nay, Quảng Bình đã có 1.070 ca nhiễm Covid-19, trong đó 178 ca đã khỏi bệnh, 892 ca đang nhiễm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO