Quảng Bình: Bão số 13 làm 8 người bị thương, hơn 230 ngôi nhà bị tốc mái

Hồng Thiệu| 15/11/2020 21:27

(TN&MT) - Bão số 13 đổ bộ vào Quảng Bình trưa chiều ngày 15/11, làm 8 người bị thương và 231 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tàu thuyền bị chìm và hư hỏng.

Theo Báo cáo nhanh lúc 17h ngày 15/11 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm PTDS tỉnh Quảng Bình, lúc 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,70N; 106,50E, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Bão số 13 khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

Nhà dân bị thiệt hại nặng 

Bão số 13 làm 8 người bị thương, 231 nhà bị tốc mái (Quảng Ninh 16 nhà ; Bố Trạch: 215 nhà); Tàu thuyền: 03 tàu (Quảng Trạch 02 tàu ông Mai Văn Chung, Liên Hìa, Liên Trường 420CV đứt neo bị chìm, tàu ông Nguyễn Văn Giao thôn Hải Đông, Quảng Phú 180CV bị va đập thủng mạn; 01 tàu tại Đồng Hới) và hơn 40m kè biển tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch bị sạt lở.

Kè biển Cảnh Dương bị sạt lở nghiêm trọng do mưa bão gây ra.

Người dân khẩn trương khắc phục nhà cửa sau bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 tiếp tục suy yếu nên từ 15h hôm nay (15/11) đến ngày 16/11 khu vực Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến khu vực phía nam từ 10-30mm; ở phía bắc từ 50 - 100mm, có nơi lớn hơn 130mm. Lũ trên sông Kiến Giang đạt đỉnh và xuống chậm, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1.90m, dưới BĐ II 0.30m.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Bão số 13 làm 8 người bị thương, hơn 230 ngôi nhà bị tốc mái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO