quá khổ

Nhôm Lâm Đồng: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo” vượt qua khó khăn
(TN&MT) - Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng tập thể Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (Nhôm Lâm Đồng) đã “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo” hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch.
  • Sơn La: Ký cam kết với hơn 200 lái xe không chở quá khổ, quá tải dịp cao điểm cuối năm
    (TN&MT) - Chiều 27/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức về trật tự an toàn giao thông, ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT đường bộ cho hơn 200 lái xe chở nông sản của Công ty CP Mía đường Sơn La.
  • Hà Nội tăng cường xử lý xe gây mất vệ sinh môi trường, quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Theo Công an TP. Hà Nội thực hiện đợt cao điểm bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, Đội Cảnh sát giao thông trật tự; Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội lập tổ công tác xử lý các xe vi phạm vệ sinh môi trường, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động trên địa bàn.
  • Chính phủ, Thủ tướng luôn đồng hành, chia sẻ, lắng nghe doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn, thách thức
    Kết luận Hội nghị với doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các yếu tố nền tảng cần duy trì và củng cố vững chắc, những nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn và cả lâu dài để cộng đồng doanh nghiệp vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, phát triển bền vững, ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
  • Vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội Petrovietnam giữ vững đà tăng trưởng
    Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, quản trị biến động để điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu kế hoạch đặt ra, đặc biệt là trước những diễn biến mới của thị trường, có thể chuyển sang giai đoạn giá dầu giảm, biến động khó lường về địa chính trị.
  • Đà Nẵng: Xe quá khổ, quá tải vẫn “tung hoành”
    (TN&MT) - Mặc dù TP Đà Nẵng đang phát động đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm về quá tải, quá khổ… thế nhưng, thực tế những gì phóng viên chúng tôi ghi nhận là thực trạng các xe vận tải đất vẫn đang hoạt động báo nháo, vi phạm, nhất là trên địa bàn quận Liên Chiểu.
  • Thừa Thiên - Huế: “Siết chặt” vấn nạn xe quá khổ, quá tải
    Vấn nạn xe quá khổ, quá tải tại Thừa Thiên – Huế vẫn còn phức tạp, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường xử lý.
  • Quảng Ngãi: Mạnh tay xử lý xe rơi vãi đất đá, xe quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Những đoàn xe tải nặng, xe ben chủ yếu chở dăm, đất, đá và hàng hoá quá tải vượt Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn là nỗi khiếp sợ cho người dân. Đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và khiến hệ thống đường sá, hạ tầng bị xuống cấp.
  • Hà Nam: Xử phạt hàng trăm trường hợp, nhiều xe vẫn cố tình vi phạm quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã xử lý 317 trường hợp vi phạm, đặc biệt là quá khổ, quá tải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều xe cố tình vi phạm, trốn tránh chạy vào chiều tối và ban đêm.
  • Hà Nội: Xử lý nghiêm xe rơi vãi, lôi kéo đất đá, xe quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Thời gian vừa qua, khi Hà Nội dần trở lại với những hoạt động bình thường, các công trình xây dựng hoạt động trở lại tình trạng các xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn để vật liệu rơi vãi ra đường gây khói bụi, ô nhiễm có chiều hướng gia tăng. Để xử lý vấn đề trên Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp lực lượng chức năng Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
  • Triệu Sơn (Thanh Hóa): Nhiều vi phạm tại điểm tận thu đất của Công ty Ngọc Yến
    Trong quá trình tận thu đất thừa hạ thấp độ cao mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ tại xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Yến đã tự ý khai thác đất ngoài phạm vi của dự án, vận chuyển đất bằng nhiều xe tải có dấu hiệu quá khổ.
  • Thanh Hóa: Xử lý 9.080 trường hợp xe quá tải, quá khổ trong năm 2021
    (TN&MT) - Trong năm 2021, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý 9.080 trường hợp vi phạm; phạt tiền 39,6 tỷ đồng. Chủ yếu là vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng.
  • Dân khốn khổ vì xe quá khổ, quá tải: Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên nói gì?
    (TN&MT) - Vừa qua, ngày 13/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 1725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022. Trong Công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về chở quá tải trọng.
  • EVNNPC: Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
    (TN&MT) - Tháng "Tri ân khách hàng” năm 2021 là hoạt động thường niên được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022 với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19”.
  • Khoái Châu – Hưng Yên: Dân khốn khổ vì xe quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về tình trạng các xe quá khổ, chở quá tải trọng cho phép vận chuyển đất, cát gây ô nhiễm môi trường và hoạt động rầm rộ, cày xới nhiều tuyến đường như 204, ĐT.378, Quốc lộ 39A. Tuy nhiên, việc xử lý những phương tiện này dường như đang bị lãng quên khiến dư luận, nhân dân vô cùng bức xúc.
  • EVN: Triển khai nhiều hoạt động tháng Tri ân khách hàng
    (TN&MT) - Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ triển khai thực hiện chương trình “Tháng tri ân khách hàng” trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO