PV POWER: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến trong toàn hệ thống

PV| 21/02/2023 21:02

(TN&MT) - Ngày 21/2, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch đẩy mạnh phong trào sáng kiến PV Power giai đoạn 2023 - 2028 và Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy chế quản lý sáng kiến.

Khai mạc buổi lễ, bà Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power nhấn mạnh PV Power là Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo, 1 trong 5 lĩnh vực chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Chính vì vậy, với vai trò và vị thế hiện tại của một trong những tổng công ty phát điện hàng đầu Việt Nam,  đòi hỏi PV Power phải tăng cường sáng kiến sáng tạo, tích cực nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

01.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Bà Ngô Hồng Vân đánh giá, hiện nay PV Power có nhiều tiềm năng để phát triển phong trào sáng kiến trong toàn hệ thống. Với việc tổ chức Lễ ký Nghị quyết liên tịch đẩy mạnh phong trào sáng kiến PV Power giai đoạn 2023 - 2028, bà Ngô Hồng Vân mong muốn các cấp công đoàn cũng như toàn hệ thống PV Power sẽ coi việc sáng kiến, sáng tạo là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, từ đó có những ý tưởng, giải pháp đột phá, mang lại giá trị lớn cho đơn vị nói riêng, Tổng Công ty nói chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Công đoàn PV Power cũng đề nghị lãnh đạo PV Power và các đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác sáng kiến, sáng tạo, có những hình thức khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích người lao động tích cực đóng góp ý tưởng cho sự phát triển Tổng Công ty.

Thay mặt lãnh đạo PV Power, Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Chiến cam kết lãnh đạo PV Power sẽ đồng hành cùng Công đoàn, tạo điều kiện để phong trào sáng kiến, sáng tạo được lan tỏa trong toàn thể người lao động PV Power, đạt kết quả thiết thực không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn trong quản lý vận hành đơn vị hướng tới mục tiêu phát triển chung của PV Power.

02.jpg
Lễ ký Nghị quyết liên tịch đẩy mạnh phong trào sáng kiến PV Power giai đoạn 2023 - 2028

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận và biểu dương việc Công đoàn PV Power tổ chức ký Nghị quyết liên tịch với chính quyền nhằm phát huy và lan tỏa hơn nữa phong trào sáng kiến, sáng tạo trong toàn hệ thống.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha cho biết hiện nay Công đoàn Dầu khí Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng tạo, tham gia tích cực vào chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm phát hiện các ý tưởng, sáng kiến hay mang lại giá trị cho Tập đoàn, đơn vị cũng như phát huy tối đa năng lực của người lao động. Theo đó, trong thời gian tới, Công đoàn PV Power cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để có nhiều hơn nữa những sáng kiến, ý tưởng đột phá cũng như lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng kiến không chỉ trong PV Power mà trong toàn Tập đoàn, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ người lao động dầu khí sáng tạo, chuyên nghiệp, trí tuệ.

Sau lễ ký kết, Công đoàn PV Power đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy chế quản lý sáng kiến PV Power và hướng dẫn thể lệ tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PV POWER: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến trong toàn hệ thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO