Sóng nhiệt tấn công miền Tây Mông Cổ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:25, 10/06/2023

Ngày 9/6, Cơ quan Theo dõi Thời tiết tại Mông Cổ thông báo một đợt nắng nóng dữ dội đang quét qua miền Tây nước này.
Biến đổi khí hậu

Sóng nhiệt tấn công miền Tây Mông Cổ

Theo TTXVN {Ngày xuất bản}

Ngày 9/6, Cơ quan Theo dõi Thời tiết tại Mông Cổ thông báo một đợt nắng nóng dữ dội đang quét qua miền Tây nước này.

Thông báo của cơ quan trên nêu rõ: "Nhiệt độ trong không khí đã vượt quá 30 độ C trên khắp các tỉnh phía Tây của đất nước kể từ ngày 6/6. Ví dụ, mức nhiệt cao nhất - 36 độ C - đã được ghi nhận tại ở Tes soum (phân khu hành chính) của tỉnh Uvs ngày 8/6".

Theo dự báo, đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục bao trùm khu vực miền Tây Mông Cổ trong 2 ngày tới và sẽ còn lan rộng sang các khu vực khác.

Giới chuyên gia cho rằng hầu hết các khu vực tại Mông Cổ hứng chịu nền nhiệt cao hơn mức trung bình trong mùa Hè này, đặc biệt là ở các tỉnh phía Tây, Trung và Nam sa mạc Gobi, trong khi lượng mưa cũng được dự báo sẽ ít hơn.

Chính quyền các địa phương tại Mông Cổ khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đồng thời tự chuẩn bị các phương án đề phòng say nắng.

Theo TTXVN