Phượng Hoàng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô
Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh (10/10/1963 - 10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
  • Tháng ba Tây Nguyên

    Tháng ba Tây Nguyên

    11:33 09/03/2023
    (TN&MT) - Khi những bông hoa cà phê bung trắng muốt bạt ngàn khắp núi đồi Tây Nguyên, đôi chân của những con người đồng bằng lại xốn xang muốn bay đến ngay với vùng đất bazan đầy nắng gió. Chẳng khác nào trai gái Jrai, Êđê nghe tiếng cồng chiêng là cái chân muốn lội suối băng rừng, tháng ba Tây Nguyên đẹp rực rỡ tựa như những cô sơn nữ làm đắm say bao lữ khách của miền xuôi muốn buông bỏ mọi thứ để đến với mình.
  • Giảm phát thải gần 1 triệu tấn CO2 mỗi năm nhờ tiết kiệm năng lượng
    Sau 4 năm triển khai, Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam” giúp giảm phát thải gần 1 triệu tấn CO2 mỗi năm.
  • Phú Yên: Kiến nghị thu hồi dự án Khu đô thị Vườn Phượng Hoàng
    Mặc dù được UBND tỉnh Phú Yên cấp chủ trương đầu tư từ năm 2016, tuy nhiên đến nay dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng tại khu đất vàng phía Nam chân cầu Hùng Vương thuộc Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa vẫn chỉ là khu đất cỏ dại mọc um tùm để cho bò "dạo chơi ngắm cảnh”.
  • Khởi động dự án “Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh”
    Ngày 23/5, UBND TP. Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi động dự án “Xây dựng TP. Huế văn hoá và du lịch thông minh”.
  • Vicostone ước tính doanh thu quý I/2022 đạt 1.608,2 tỉ đồng, tăng 3,67% so với cùng kỳ
    Ngày 31/3/2022, Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán VCS- HNX) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính Quý I/2022. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt ước đạt 1.608,2 tỉ đồng và 441,3 tỉ đồng, tương ứng ước tăng 3,67 % và 1,27% so với cùng kì năm 2021.
  • Nhịp sống nghỉ dưỡng tại đô thị đảo Phượng Hoàng hút cư dân tinh hoa
    (TN&MT) - Resort Living (phong cách nghỉ dưỡng tại gia) từ lâu đã trở thành xu hướng trên thế giới và hiện ngày càng được người Việt quan tâm. Thay vì lên kế hoạch đi nghỉ vài lần mỗi năm, nhiều người đã lựa chọn dịch chuyển về đô thị sinh thái để có thể tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tại chính ngôi nhà của mình.
  • Sol Lake Villa và những lợi thế trở thành dự án hút khách nhất Tây Hà Nội
    (TN&MT) - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, bức tranh bất động sản năm 2021 sẽ trở nên sôi động với sự nổi lên bởi các dự án tại khu vực Tây Hà Nội. Không chỉ là nơi quy tụ các “ông lớn” với những dự án cao cấp mà còn bứt phá về hạ tầng, đắc địa về vị trí… Trong số đó phải kể tới dự án Sol Lake Villa được xây dựng trên 3 giá trị cốt lõi: Sinh thái- Giáo dục- Thương mại.
  • “Song gia tuyệt tác” đảo Phượng Hoàng: Thỏa mãn “khao khát” sống gắn kết giữa không gian sinh thái
    (TN&MT) - Với biệt thự song lập “Song gia tuyệt tác” tại đô thị đảo Phượng Hoàng, Aqua City tạo lập một không gian sống sang trọng, tiện nghi và nâng niu giá trị tình thân.
  • Công trình phụ tại tòa nhà tái định cư Đền Lừ III: Vẫn còn dang dở
    (TN&MT) - Sau khi Báo Tài Nguyên và Môi trường đăng tải bài viết: “Khu Tái định cư Đền Lừ III biến thành nơi “đổ rác"?” để phản ánh về tình trạng 3 toà nhà tại Khu nhà Tái định cư Đền Lừ III sau nhiều năm không được đưa vào hoạt động, trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Mai cho rằng các công trình đã được nghiệm thu để bàn giao nhà cho Sở Xây dựng trong tháng 07/2021.
  • Hà Nội: Tình trạng đổ thải vẫn tiếp tục tái diễn tại Khu vực Đền Lừ III
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải bài viết: “Khu tái định cư Đền Lừ III biến thành nơi “đổ rác” phản ánh về tình trạng rác thải, phế thải vật liệu xây dựng bị đổ trộm, nằm ngổn ngang quanh khu vực tái định cư, gây bức xúc cho người dân.
  • Khu tái định cư Đền Lừ III biến thành nơi “đổ rác"?
    (TN&MT) - Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, khu vực nhà tái định cư Đền Lừ III nằm trên đường Tân Mai, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đều xuất hiện các chân rác, phế thải, vật liệu thi công xây dựng,... nằm ngổn ngang xung quanh 3 toà chung cư này.
  • Kịch bản bứt phá cho thị trường bất động sản nửa cuối năm 2021
    (TN&MT) - Thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2021 phát triển khá ổn định, dự kiến vào cuối năm, thị trường vẫn sẽ đón nhận nhiều nguồn cầu, giá sản phẩm và lượng giao dịch cũng giữ nhịp ổn định.
  • 5 giá trị sinh thái hiếm có của Đô thị đảo Phượng Hoàng
    (TN&MT) - Là tổng hòa giữa yếu tố sinh thái tự nhiên và qui hoạch thông minh, Đô thị đảo Phượng Hoàng sở hữu những ưu thế nổi bật hiếm có, xứng tầm là nơi đáng sống bậc nhất phía Đông Sài Gòn dành cho cư dân tinh hoa.
  • Quảng Ninh: Trạm trộn bê tông của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng hoạt động trái phép gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Trạm trộn bê tông của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng (sau đây gọi là Công ty Phượng Hoàng, có trụ sở chính tại TP.Hải Dương) tại KCN Hà Khánh, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ nhiều tháng nay, nhưng vẫn chưa đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý, gây bức xúc trong dư luận.
  • Phạm Quỳnh Anh: Đầu tư nhà Aqua City để tích lũy lâu dài cho các con
    (TNMT) - Nỗ lực làm việc để cho hai con điều kiện sống tốt nhất, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ cô quyết định đầu tư 2 căn nhà phố liền kề tại đô thị đảo Phượng Hoàng – Aqua City để làm không gian sống tương lai và cũng là tài sản cho con sau này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO