Phường Đại Kim (Hoàng Mai - Hà Nội): Sẽ không còn bãi rác tự phát?

22/03/2016 00:00

(TN&MT) - “Cứ dọn đi chưa được một tuần, vài ngày sau rác thải lại chất đống trên lòng đường!”. Đó là phản ánh của nhiều người dân sống gần bãi rác tự phát ở cuối đường Đặng Xuân Bảng (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tình trạng rác chất đống thành những ụ cao trên lòng đường suốt một thời gian dài đã gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị.

Khẩu trang là “vật bất ly thân” đối với người dân mỗi khi đi qua bãi rác này

 

Khẩu trang là “vật bất ly thân” đối với người dân mỗi khi đi qua bãi rác này

Ông Đặng Quốc Hiệp, số nhà 90 phố Đặng Xuân Bảng cho biết: Mỗi khi trời mưa, gió to, rác bốc mùi. Còn khi trời nắng, bụi và ruồi muỗi bay tứ phía, rất mất vệ sinh môi trường.

Ông Trường Hải, nhà gần đó kể lại: Năm ngoái, do người dân đổ trộm phế thải xây dựng và một số hộ dân gần đó mang rác ra để ở khu vực này nhiều, khiến dân tình bức xúc, cơ quan chức năng đến xử lý nhưng dọn không hết, không triệt để, nên chẳng bao lâu sau, “đâu lại vào đấy”! Một số người dân thấy vẫn còn rác, họ mặc định đó là bãi rác và cứ thế mang rác ra đổ thêm.

Đủ các loại rác thải như túi nilon, bao bì, phế thải xây dựng, hoa quả, cành cây, lá cây… được lưu cữu và bốc mùi hôi thối ở cuối đường Đặng Xuân Bảng
Đủ các loại rác thải như túi nilon, bao bì, phế thải xây dựng, hoa quả, cành cây, lá cây… được lưu cữu và bốc mùi hôi thối ở cuối đường Đặng Xuân Bảng

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim thừa nhận có tình trạng tập kết rác ở cuối đường Đặng Xuân Bảng. Lý giải điều này, bà Nguyễn Thị Thái cho biết: Vị trí ở khu vực này tiếp giáp với phần đất đang giải phóng mặt bằng, không nằm trong khu dân cư.

Do vậy, khi nhận được phản ánh của nhân dân, UBND phường cử cán bộ môi trường kiểm tra lập biên bản đánh giá thực trạng và phối hợp với Xí nghiệp môi trường Thanh Trì dọn toàn bộ rác trước Tết Nguyên Đán. Sau khi dọn xong, Xí nghiệp môi trường Thanh Trì tập kết xe thùng vào buổi đêm. Sau ăn Tết Nguyên đán một số người dân đi qua khu vực này lại xả rác phía đầu cầu bên dự án. Hiện UBND phường đã phối hợp với Xí ngiệp môi trường Thanh Trì dọn sạch và cho cắm biến ở khu vực này.  

Mới đây, sau buổi làm việc với phóng viên Báo TN&MT, UBND phường Đại Kim đã yêu cầu Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì dọn sạch bãi rác, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư (ảnh chụp ngày 18/3)
Mới đây, sau buổi làm việc với phóng viên Báo TN&MT, UBND phường Đại Kim đã yêu cầu Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì dọn sạch bãi rác, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư (ảnh chụp ngày 18/3)

Sau 5 ngày làm việc với UBND phường Đại Kim, PV trở lại khu vực ở cuối đường Đặng Xuân Bảng và thực sự thấy bất ngờ khi toàn bộ lượng rác khổng lồ tập kết ở đây vài tháng qua đã được chuyển đi nơi khác để xử lý.

Báo Tài nguyên & Môi trường ghi nhận sự tiếp thu của UBND phường Đại Kim và mong rằng, trong thời gian tới, môi trường của khu vực này vẫn luôn trong sạch như hiện tại.


Tin & ảnh: Mai Đan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Đại Kim (Hoàng Mai - Hà Nội): Sẽ không còn bãi rác tự phát?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO