Phục hồi phát triển kinh tế

Phát động cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022
(TN&MT) - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022.
  • Kinh tế khởi sắc rất rõ, niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào khả năng phục hồi, phát triển kinh tế tăng cao
    Các ý kiến tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế khởi sắc rất rõ, niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các bạn bè, đối tác quốc tế tăng lên cao.
  • Hà Nội gỡ khó cho doanh nghiệp, lên kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế Thủ đô
    (TN&MT) - TP. Hà Nội luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, cải cách hành chính, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.
  • Các địa phương không được quy định trái với quy định của Trung ương trong phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế
    Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, khi thực hiện quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, các địa phương không được quy định trái với quy định chung, nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo Trung ương.
  • Thừa Thiên – Huế: Đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế
    (TN&MT) - Thời gian qua, COVID-19 đã tác động xấu đến hầu hết các ngành, lĩnh vực; các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, gây tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của cả nước cũng như tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tập trung nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân vừa tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi, thúc đẩy phát triển KT -XH” là mục tiêu mà tỉnh đang thực hiện.
  • Điểm tựa thắp sáng nền kinh tế
    (TN&MT) - Diễn đàn kinh tế 2021 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức với chủ đề “Điểm tựa phục hồi, phát triển kinh tế và doanh nghiệp” nhằm phân tích, dự báo xu hướng kinh tế trong năm tới.
  • Điện Biên: Sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
    (TN&MT) - (TN&MT) - Chiều 16-7, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
  • Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm phải đi đầu phục hồi phát triển kinh tế sau dịch
    Sáng nay, 26/5, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Lãnh đạo các địa phương trong vùng cần đề cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế vùng, không nên coi đây là sinh hoạt câu lạc bộ mà phải thực sự tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cả vùng, của đất nước và từng địa phương. “Không có địa phương nào có thể phát triển bền vững nếu các địa phương lân cận kém phát triển”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO