Phú Yên: Xin cải tạo đất để khai thác đất trái phép

28/04/2019 20:57

(TN&MT) - Khu đất đồi tại Hòn núi Lò Kho, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, hơn một năm nay bị một chủ doanh nghiệp ngang nhiên “xẻo thịt” khai thác, vận chuyển, mua bán đất dưới danh nghĩa cải tạo đất đồi trồng cây lâu năm, khiến người dân địa phương bức xúc gửi đơn phản ánh.

 

Khu đất đồi tại Hòn núi Lò Kho, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa bị một chủ doanh nghiệp ngang nhiên “xẻo thịt”
Khu đất đồi tại Hòn núi Lò Kho, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa bị một chủ doanh nghiệp ngang nhiên “xẻo thịt”

Hơn một năm nay, người dân xã Hòa Trị bức xúc về tình trạng khu đất đồi trên Hòn núi Lò Kho bị khai thác trái phép, các loại xe ben ùn ùn kéo về khu vực núi Lò Kho vận chuyển chở đất ra ngoài gây bụi bặm, đường liên thôn hư hỏng, tiếng ồn xe cơ giới ảnh hưởng đến đời sống của người dân gần nơi mỏ đất.  

Nhận được thông tin, PV Báo TN&MT về làm việc với UBND xã Hòa Trị, ông Nguyễn Trường Thi - Chủ tịch UBND xã cho biết: Đầu năm 2018, ông Trần Minh Tuấn, chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Huy Minh Tuấn có đơn gửi UBND xã Hòa Trị xin cải tạo đất để trồng các loại cây lâu năm. Ông Tuấn đã mua lại đất đồi của người dân trên Hòn núi Lò Kho, sau đó cải tạo, san gạt khu đất đồi trồng cây xanh. UBND xã đã đồng ý. Trong quá trình cải tạo đất, ông Tuấn có cho người dân một vài xe đất thừa. Nhưng UBND xã nhận thấy việc ông Tuấn làm là không đúng nên lập biên bản, yêu cầu ông Tuấn dừng lại việc cải tạo đất đến nay. UBND xã báo cáo UBND huyện Phú Hòa sự việc trên. UBND huyện đang xử lý, vì vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của xã.

Khu đất hình thành các cung đường cho xe ra vào vận chuyển đất dễ dàng
Khu đất hình thành các cung đường cho xe ra vào vận chuyển đất dễ dàng

Theo PV ghi nhận, hiện trường khu đất đồi trên Hòn núi Lò Kho có dấu hiệu khai thác đất, vận chuyển đất ra ngoài hơn là cải tạo đất trồng cây lâu năm. Khu đất bị lấy khoét sâu tạo thành đường rãnh, hố đất nham nhở. Khu đất hình thành các cung đường cho xe ra vào vận chuyển đất dễ dàng. Khu vực Hòn núi Lò Kho hàng cây xanh rì, bỗng dưng bị lột da cạo trọc mảng núi lớn với diện tích 2,6ha nguyên là đất rừng sản xuất trồng các loại cây lâu năm. Khu đất có tường rào cổng ngõ kiên cố, chủ doanh nghiệp còn làm con đường rộng khoảng 4-5m đấu nối với đường liên thôn để vận chuyển chở đất ra ngoài.

Khu đất bị lấy khoét sâu tạo thành đường rãnh, hố đất nham nhở
Khu đất bị lấy khoét sâu tạo thành đường rãnh, hố đất nham nhở

Mặc dù, lãnh đạo UBND xã Hòa Trị cho rằng ông Tuấn chỉ cải tạo đất, đất thừa đem cho người dân; nhưng người dân trong thôn Long Phụng, xã Hòa Trị đều khẳng định ông Tuấn khai thác, vận chuyển chở đất ra ngoài và mua bán đất đồi trái phép tại Hòn núi Lò Kho. Người dân có đơn phản ánh gửi UBND tỉnh Phú Yên.

Khu đất có tường rào cổng ngõ kiên cố
Khu đất có tường rào cổng ngõ kiên cố

Ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của công dân; kịp thời phát hiện, giải quyết hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 4/2019.
 

Chủ doanh nghiệp làm con đường rộng khoảng 4-5m đấu nối với đường liên thôn để vận chuyển chở đất ra ngoài
Chủ doanh nghiệp làm con đường rộng khoảng 4-5m đấu nối với đường liên thôn để vận chuyển chở đất ra ngoài

 

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện tình trạng lạm quyền tự ý cho doanh nghiệp, cá nhân được phép cải tạo đất. Lợi dụng việc cải tạo đất, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã khai thác đất trái phép. Khi vụ việc bị phát hiện, lại né tránh trách nhiệm, đẩy lên cấp chính quyền cao hơn giải quyết với lý do vượt quá thẩm quyền. Việc ông Trần Minh Tuấn, chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Huy Minh Tuấn khai thác đất đồi trái phép tại Hòn núi Lò Kho hơn một năm qua, không thể không có trách nhiệm của UBND xã Hòa Trị, bởi vô tình hay hữu ý chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, gây bức xúc trong nhân dân và mất an ninh trật tự địa phương.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Xin cải tạo đất để khai thác đất trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO