Phú Yên: Phát huy hiệu quả chuỗi hoạt động “Môi trường xanh”

Khánh Ly| 24/09/2020 15:46

(TN&MT) - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, UBND tỉnh Phú Yên sẽ triển khai chuỗi hoạt động “Môi trường xanh” từ nay đến ngày 10/10/2020.

Theo kế hoạch do UBND tỉnh vừa ban hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể của tỉnh sẽ cùng huy động lực lượng tham gia vào chiến dịch.

Chiến dịch chú trọng tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng những hoạt động như: Phân loại nhằm tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải tại nguồn; bỏ rác đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa khó phân hủy; tích cực chung tay xóa bỏ các điểm tồn đọng rác thải, ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn người dân phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ tổ chức xử lý ô nhiễm tại các điểm tồn đọng rác thải gây ô nhiễm; trồng và chăm sóc các loại cây và hoa tạo cảnh quan tại các điểm đã vệ sinh, xử lý ô nhiễm môi trường

Một điểm nhấn là sự kiện trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên lần 2 - năm 2020. Dự kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì sự kiện này với hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong khuôn khổ chiến dịch, tỉnh sẽ ra quân làm sạch một số khu vực ô nhiễm trên địa bàn huyện Tuy An và các thị xã: Sông Cầu, Đông Hòa, đồng thời, triển khai các giải pháp tránh tình trạng ô nhiễm tái diễn, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

Chiến dịch “Môi trường xanh” do tỉnh Phú Yên phát động từ năm 2018. Các hoạt động chủ yếu là ra quân dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm, tiến hành trồng và chăm sóc cây, hoa để tạo cảnh quan, môi trường khu vực công cộng “Xanh - Sạch - Đẹp”. Qua đó, nhiều tuyến đường nông thôn, khu công cộng trước đây là điểm điểm rác tự phát, nay là tuyến đường hoa, khu vui chơi giải trí tạo nên bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng sạch, đẹp.

Chỉ tiêu cảnh quan môi trường được chính quyền địa phương chú trọng trong xây dựng nông thôn mới, qua đó, tỉnh đã có 2 địa phương đạt huyện nông thôn mới. Hiện nay, các hoạt động tình nguyện ra quân vệ sinh tại các điểm nóng về rác thải vẫn được duy trì thường xuyên. Tiểu hoa viên vọng cảnh dọc bọc với diện tích 24m2 tại thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An do Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và nhân dân chung tay xây dựng ngay trên tụ điểm rác thải trước đây. Mô hình trường học xanh - sạch - đẹp được triển khai toàn tỉnh, thu hút đông đảohọc sinh và phụ huynh chung tay hưởng ứng, góp phần tạo nên ngôi trường thân thiện môi trường…

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Phát huy hiệu quả chuỗi hoạt động “Môi trường xanh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO