Phú Yên: Miền núi mưa lớn, nước sông dâng nhanh

15/11/2013 00:00

(TN&MT) - Phú Yên cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15/11 đến hết đợt mưa lũ, triển khai các phương án phòng chống, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

   
(TN&MT) - Cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15 đến hết đợt mưa lũ, triển khai các phương án phòng chống, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn. Đó là một trong những nội dung tại Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự.
   
  Theo đó, Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên và các ngành, địa phương tiếp tục thông báo cho tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; theo dõi, kiểm tra, giám sát các nhà máy thủy điện xả lũ, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước; sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng triều cường, lũ quét; triển khai các phương án tại chỗ chủ động chống mưa lũ.
   
Nhiều đoạn trên đường phố Tuy Hòa đã bị ngập từ sáng sớm ngày 15/11
    
   
  Chiều tối ngày 14 đến 7 giờ sáng ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn, nhất là khu vực thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, gây ngập một số tuyến đường nội đô. Tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, trời bắt đầu có mưa to, kết hợp với mưa ở các tỉnh Tây Nguyên, làm mực nước các sông dâng nhanh.
   
  Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, tổng lượng mưa phổ biến tính đến 7 giờ ngày 15/11 tại Phú Yên dao động từ 120 – 170mm. Lũ trên sông Ba, Kỳ Lộ và Bánh Lái dâng ở mức BĐ1, BĐ2, trên BĐ2; thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 900m3/s và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Miền núi mưa lớn, nước sông dâng nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO