Phú Yên: Khắc phục hậu quả của cơn lốc xoáy

19/11/2018 16:50

(TN&MT) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, ngày 18/11, tại khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cơn lốc xoáy khiến 5 nhà bị sập, 36 ngôi nhà bị tốc mái, 04 người bị thương, hàng chục lều quán bị thiệt hại nặng nè. Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng huyện Tuy An giúp dân khắc phục hậu quả.

Ngày 19/11, trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Nguyễn Kim Thanh - Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông cho biết: Sáng nay, Đoàn công tác của huyện Tuy An và UBND xã An Ninh Đông tiến hành đi kiểm tra và thẩm định lại thì có 05 nhà bị sập hoàn toàn, 36 ngôi nhà bị tốc mái, bị thương 04 người. Về tổng mức thiệt hại thì chúng tôi chưa thống kê được vì còn nhiều lều quán phục vụ khách tham quan, du lịch tại khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa bị thiệt hại nặng nề. Hiện chính quyền đang tập trung lực lượng du kích xã cùng Công an và Bộ đội Biên phòng huyện Tuy An giúp dân khắc phục được khoảng một nữa số nhà bị sập, bị tốc mái, dọn dẹp cây cối, vệ sinh môi trường do hậu quả cơ lốc xoáy gây ra. UBND xã hỗ trợ tiền 500 ngàn đồng cho các hộ có nhà sập nhà, người bị thương, các hộ khác hỗ trợ 300 ngàn đồng.

Cơn lốc xoáy đi qua để lại hậu quả nặng nề cho chính quyền và nhân dân xã An Ninh Đông. Nhà cửa của người dân bị tốc mái chỉ còn trơ lại bức tường xiêu vẹo và hàng lục lều quán bị đổ sập hoàn toàn. Cơn lốc đi qua trong tích tắc, người dân không kịp trở tay, bởi vậy đã có người bị thương, đồ dùng trong nhà hư hỏng nặng, nhiều vật dụng, thực phẩm và nước uống bị cơn lốc cuốn trôi hoặc biến thành đống đổ nát.

PV có mặt tại ngôi nhà của bà Phạm Thị Lan, thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông bị tốc mái hoàn toàn, trơ lại bức tường nức xiêu vẹo, bên trong đồ dùng, vật dụng hư hỏng nặng không thể sử dụng lại được. Gia đình bà Lan là mẹ góa nuôi 05 đứa con thuộc diện hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ xây ngôi nhà ở được ba năm nay. Chị  Phạm Thị Kim Phụng (con gái bà Lan) nói trong nước mắt: “Mẹ, em gái và con trai tôi đang ở trong nhà, cơn lốc đến quá nhanh không kịp chạy ra ngoài nên cả ba đều bị thương phải đưa đi cấp cứu, tôi đi làm ăn xa nghe tin chạy về nhà thấy nhà cửa tan hoang hết cả, giờ trong nhà đồ dùng sinh hoạt không còn gì. May nhờ chính quyền và lực lượng công an, bộ đội giúp đỡ chống tạm lại nhà, chặt cây, dọn dẹp nhà cửa và hỗ trợ tiền cho gia đình”.

Ngoài xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, lốc xoáy xảy ra ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa đã làm sập 01 căn nhà và tốc mái hơn 100 ngôi nhà khác và 01 trường hợp bị sét đánh tử vong.

Dưới đây là một số hình ảnh về hậu quả do cơ lốc xoáy gây ra tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An:
 

Hàng chục lều quán phục vụ khách tham quan, du lịch tại khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa bị thiệt hại nặng nề
Hàng chục lều quán phục vụ khách thăm quan, du lịch tại khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa bị thiệt hại nặng nề
Căn nhà bà Phạm Thị Lan ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông bị tốc mái hoàn toàn, tường vách nức xiêu vẹo
Căn nhà bà Phạm Thị Lan ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông bị tốc mái hoàn toàn, tường vách nức xiêu vẹo
Căn nhà bà Phạm Thị Lan hoang tàn sau cơ lốc, bên trong đồ dùng, vật dụng hư hỏng nặng không thể sử dụng lại được
Căn nhà bà Phạm Thị Lan hoang tàn sau cơ lốc, bên trong đồ dùng, vật dụng hư hỏng nặng không thể sử dụng lại được
Sửa chữa lại hệ thống điện bị hư hỏng sau cơn lốc
Sửa chữa lại hệ thống điện bị hư hỏng sau cơn lốc
Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Người dân tự lợp lại ngói bị tốc mái, gia cố sửa chữa lại nhà cửa sau cơn lốc
Người dân tự lợp lại ngói bị tốc mái, gia cố sửa chữa lại nhà cửa sau cơn lốc
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Khắc phục hậu quả của cơn lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO