Phú Yên: Dân sống chung với bụi đá của Công ty Cổ phần 3.2

18/09/2018 16:08

(TN&MT) - Nhiều năm qua người dân ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên phải sống chung với nạn bụi đá từ mỏ đá của Công ty Cổ phần 3.2. Không chỉ chịu trận bởi bụi đá mà người dân hàng ngày phải đi qua con đường gồ ghề ổ gà, ổ voi khiến họ rất bức xúc.

Mỏ đá vật liệu thông thường của Công ty Cổ phần 3.2 tại thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh
Mỏ đá vật liệu thông thường của Công ty Cổ phần 3.2 tại thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh
 

UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đá vật liệu xây dựng thông thường) số 56 ngày 30/11/2015 cho phép Công ty Cổ phần 3.2 có trụ sở tại KM1322 Quốc lộ 1A, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tại mỏ đá vật liệu thông thường thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh.

Diện tích khu vực khai thác 02ha với trữ lượng khai thác 427.964m3, công suất khai thác 30.000m3 đá nguyên khối/năm, tương đương 42.000m3 đá sản phẩm/năm, mức sâu khai thác trung bình 21,5m cho toàn mỏ, phương thức khai thác lộ thiên có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thời gian khai thác 14 năm 3 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép khai thác.

Công ty Cổ phần 3.2 vừa khai thác vừa xay đá
Công ty Cổ phần 3.2 vừa khai thác vừa xay đá

Công ty Cổ phần 3.2 không chỉ khai thác đá mà còn xây dựng nhà máy xay đá tại khu vực mỏ đá khiến bụi đá bay phát tán vào khu dân cư, nhà người dân đang sinh sống gần khu vực mỏ đá. Nhà ở luôn đóng cửa, bụi đá bám vào đồ dùng sinh hoạt, đọng bụi lại nền nhà. Mỗi khi xe chở đá ra ngoài qua con đường lối đi chung của các hộ dân và doanh nghiệp bụi bay mù mịt, tiếng động cơ xe cơ giới ầm ầm chở đá làm đường đi bị hư hỏng tạo ổ gà, ổ voi.

Hàng chục hộ dân ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang hàng ngày sống chung với nạn bụi đá phát tán
Hàng chục hộ dân ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang hàng ngày sống chung với nạn bụi đá phát tán
 

Một người dân sống gần khu vực mỏ đá thôn Suối Biểu bức xúc: Chúng tôi sống chung với bụi đá mấy năm nay, mấy chục hộ dân ngày nào cũng phải hứng chịu cảnh bụi đá phát tán, tiếng xe cơ giới ồn ào ra vào chở đá, tiếng máy xay đá. Các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp khai thác đá phải tưới nước hàng ngày để giảm bụi nhưng họ làm cho lấy có. Dân bức xúc kiến nghị lên UBND xã nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Con đường ra vào họ chở đá làm hư hỏng, người dân đề nghị Công ty lấy bột đá rải xuống hố ổ gà, ổ voi để đi lại dễ dàng mà họ cũng không chịu làm.

Ông Lê Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết, UBND xã cũng đã làm việc với Công ty Cổ phần 3.2 yêu cầu Công ty thực hiện tưới nước giảm bụi đá phát tán và sửa lại đường đi bị hư hỏng. Công ty đã thực hiện nên thời gian qua không thấy người dân phàn nàn. Chúng tôi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV sẽ cho kiểm tra lại và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục.

Con đường khu dân cư và ra vào mỏ đá bị hư hỏng gồ ghề ổ gà, ổ voi
Con đường khu dân cư và ra vào mỏ đá bị hư hỏng gồ ghề ổ gà, ổ voi

Phóng viên được biết, hiện Công ty Cổ phần 3.2 đang tiến hành bồi thường một số diện tích đất của các hộ dân để mở rộng thêm diện tích khai thác mỏ đá. Nhưng nếu Công ty vẫn không có phương án khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm bụi phát tán khu dân cư, sửa chữa lại đường đi ra vào mỏ đá và khu dân cư thì với thời gian khai thác 14 năm 3 tháng sau khi khai thác đá xong thì khu vực khu dân cư thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang có lẽ sẽ bị xóa sổ, gây nhiều lệ lụy về môi trường cảnh quan và sức khỏe của người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Dân sống chung với bụi đá của Công ty Cổ phần 3.2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO