Phú Yên: Bắt khẩn cấp hai nghi phạm trong vụ bắt cóc trẻ em

07/08/2015 00:00

  (TN&MT) - Chiều 7/8, đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã bắt khẩn cấp Lương Anh Hào (SN 1995, trú ở thôn...

 

(TN&MT) - Chiều 7/8, đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã bắt khẩn cấp Lương Anh Hào (SN 1995, trú ở thôn Tân Lập) và Nguyễn Tấn Dũng (SN 1999, trú ở thôn Tân Phú) xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Đây là hai nghi phạm có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Suối Bạc để điều tra làm rõ hành vi.

Xã Suối Bạc, địa bàn xảy ra vụ bắt cóc trẻ em
Xã Suối Bạc, địa bàn xảy ra vụ bắt cóc trẻ em

Theo chị Nguyễn Thị Kim Loan (39 tuổi, ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc), trước đó, khoảng 10 giờ trưa 6/8, trong khi đang ở TP HCM thì một người đàn ông gọi vào số điện thoại di động của chị và nói, con của bà đang nằm trong tay tôi. Nếu không muốn mất con, phải đưa 1 tỉ đồng. Nghe đến đây, chị Loan ngất xỉu. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục gọi vào số máy của chị Loan và được em của chị nghe cũng với những lời lẽ tương tự.

Anh Huỳnh Quang Đông (chồng chị loan) cho biết thêm, bé gái tên Huỳnh Kim Ngọc Thảo (SN 2011) tự đi bộ về nhà lúc 14 giờ cùng ngày trong tình trạng đói khát, người dính đầy bùn đất, bị lá mía, gai cắt rách nhiều vết. Bức xúc, anh Đông bảo con dẫn đường đến nơi bị người đàn ông lạ bắt giữ, phát hiện 1 bao tải, 1 dôi dép và miếng băng keo tại khu rẫy thuộc thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, được cho là vật đối tượng dùng để khống chế bé Thảo.

Tin & ảnh: Phương Nam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Bắt khẩn cấp hai nghi phạm trong vụ bắt cóc trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO