Phụ nữ Yên Bái giúp đỡ người dân vũng lũ

25/07/2018 21:27

(TN&MT) – Chia sẻ những mất mát đau thương của hội viên, người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, tặng 55 suất quà trị giá trên 37 triệu đồng các gia đình.  

Hội viên, phụ nữ bản Huy Páo (Nậm Có) giúp hộ dân bị sạt lở làm nền nhà mới (1)
Phụ nữ bản Huy Páo (Nậm Có) giúp hộ dân bị sạt lở làm nền nhà mới

Ngoài ra, hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái còn huy động hội viên, phụ nữ các xã, phường bị thiệt hại, tổ chức giúp nhau dọn dẹp cây cối, đất đá, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường sau thiên tai. Hội phụ nữ huyện Văn Chấn còn huy động hội viên đóng góp gần 2 tấn rau, củ, quả chuyển đến các lực lượng bộ đội, dân quân đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lũ.
 

Phụ nữ xã Phình Hồ (Trạm Tấu) tham gia dọn đường sau lũ
Phụ nữ xã Phình Hồ (Trạm Tấu) tham gia dọn đường sau lũ

Tại những nơi lũ dữ đi qua, từng nhóm chị em tay cuốc, tay xẻng tích cực thu dọn những bề bộn còn xót lại sau lũ, mau chóng giúp các người dân ổn định cuộc sống. Có đơn vị hội đã huy động hàng nghìn hội viên tham gia, như Hội phụ nữ huyện Văn Chấn huy, Hội phụ nữ các xã: Sơn A, Nậm Lành, thị trấn nông trường Liên Sơn;Nậm Có (huyện Mù Cang Chải)…
 

Phụ nữ Văn Chấn tham gia dọn dẹp sau lũ quét
Phụ nữ Văn Chấn tham gia dọn dẹp sau lũ quét

Ngoài ra, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Yên Bái còn tham gia đóng góp vật chất, nhú yếu phẩm, chia sẻ với nhân dân vùng lũ, vùng thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Yên Bái giúp đỡ người dân vũng lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO