Phụ nữ Thanh Hóa với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Thu Thủy- Hoàng Anh| 22/10/2021 10:20

(TN&MT) - Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, mô hình sáng tạo về công tác bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo các hội viên tham gia.

Hội LHPN huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh… làm sạch hàng trăm km đường làng, ngõ xóm. Trong đó Hội LHPN xã Quang Lộc phát động hội viên thu gom phế liệu gây quỹ được 3.060.000đ. Hội LHPN xã Thành Lộc, Liên Lộc, Phong Lộc, Tuy Lộc...phát động hội viên trồng đường hoa mới với chiều dài 3,1 km.

Phụ nữ huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, cơ quan thường trực Hội LHPN huyện Hậu Lộc cũng đã trao 17 suất quà với tổng số tiền là 5.100.000đ; Hội LHPN của 23 xã, thị trấn trao 219 xuất quà trị giá 71.500.000đ. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo ra mắt 3 “Chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP”; 2 “Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; 1 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2 CLB “Gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt” tại xã Phong Lộc, Mỹ Lộc và thị trấn Hậu Lộc.

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ra mắt CLB vệ sinh môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình

Cũng trong thời gian này, Hội LHPN các xã Hoằng Phong, Hoằng Thái và Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa) đã cho ra mắt CLB vệ sinh môi trường tại các thôn, đồng thời xây dựng mô hình “nhà sạch vườn mẫu”, “nhà sạch vườn đẹp”, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Tại huyện miền núi Quan Sơn, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao bếp đun tiết kiệm năng lượng cho hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Theo đó, 4.500 bếp được trao cho 4.500 hội viên phụ nữ. Đây là loại bếp sử dụng nguyên liệu bằng củi, có ưu điểm nhiệt độ cao, đun nhanh, dễ nhóm, ít khói, bụi giảm lượng khí thải và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với bếp thông thường.

Phụ nữ huyện miền núi Quan Sơn được trao bếp đun tiết kiệm năng lượng

Tại buổi cấp phát bếp, các hội viên phụ nữ cũng đã được tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng bếp. Bếp đun tiết kiệm năng lượng giúp cho các gia đình sắp xếp lại nhà bếp gọn gàng và tiện lợi cho sinh hoạt, tạo nếp sống vệ sinh ngăn nắp, giảm được nóng bức, bụi bẩn. Sử dụng bếp đun tiết kiệm năng lượng nhằm góp phần xây dựng một nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Qua đó, cải thiện điều kiện sống của chị em, đồng thời thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thanh Hóa với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO