Phù Lộc

Phát động cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”
(TN&MT) - UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Phú Lộc - Nơi trải nghiệm cuộc sống muôn màu” năm 2024, hưởng ứng kỷ niệm 15 năm Vịnh Lăng Cô được công nhận là Vịnh đẹp thế giới.
  • Thừa Thiên – Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
    (TN&MT) - Ngày 8/4, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
  • Thừa Thiên- Huế: Hàng trăm Đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”
    (TN&MT) - Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phối hợp với Huyện đoàn Phú Lộc và các đơn vị kết nghĩa tổ chức Chương trình hoạt động “Tháng thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” và ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
  • Ra mắt xe bus được sản xuất, lắp ráp tại Thừa Thiên – Huế
    (TN&MT) - Xe bus KIM LONG MOBILINE thuộc Dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế, đây là dự án trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên – Huế; góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương và giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động.
  • Thừa Thiên – Huế: Khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống
    (TN&MT) - Hiện tại ở Thừa Thiên – Huế, lũ trên các sông đang rút, mưa tạm ngớt. Lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân tại các vùng thấp trũng.
  • Đà Nẵng: Kênh thoát nước sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn
    Sau trận mưa lớn vừa qua tại Đà Nẵng, nhiều đoạn bờ kè kênh thoát nước Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh khê, TP.Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tại khu vực.
  • Mưa lớn ở Thừa Thiên – Huế: Nhiều nơi sạt lở, ngập sâu
    (TN&MT) - Mưa liên tục đang diễn ra tại Thừa Thiên – Huế khiến các vùng trũng ngập sâu, nhiều chỗ sạt lở, sạt trượt đất đá, nguy cơ vỡ đê.
  • Thừa Thiên – Huế: Tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm dụng cụ bẫy chim trời
    (TN&MT) - Nhằm cứu các loài chim hoang dã thoát nạn “tận diệt”, lực lượng kiểm lâm ở nhiều huyện, thị trong tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quân tháo gỡ và tiêu hủy các dụng cụ bẫy như cò mồi xốp, lưới, que dính keo…
  • Thừa Thiên - Huế: Ổn định sinh kế nhờ cây dược liệu
    (TN&MT) - Thời gian qua, bà con nông dân ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đẩy mạnh phát triển cây dược liệu, qua đó có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.
  • Nhà chống lũ - Giải pháp ứng phó thiên tai tại miền Trung
    (TN&MT) - Những năm gần đây, thiên tai, bão lũ diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nghèo vùng thiên tai, việc xây những căn nhà an toàn chống chịu bão, lũ thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF) không chỉ giúp các hộ nghèo kiên cố hóa nhà ở, mà còn xây dựng cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai.
  • Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế): Nhiều thách thức trong công tác giảm nghèo
    (TN&MT) - Là huyện ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thừa Thiên – Huế, thời gian qua, Phú Lộc đã triển khai nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực để giúp người dân thoát nghèo. Tuy vậy, huyện vẫn còn nhiều rào cản, vướng mắc trong công tác giảm nghèo, đòi hỏi các cấp các ngành cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân. Xoay quanh vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Phan Công Mẫn – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc.
  • Thừa Thiên – Huế: Thoát nghèo hiệu quả từ mô hình “Cần câu Xanh”
    (TN&MT) - “Cần câu Xanh” - mô hình thanh niên ý nghĩa tại huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã và đang trợ lực cho những hoàn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
  • Thừa Thiên - Huế sẽ chia thành 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện
    (TN&MT) - Dự kiến đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.
  • Thừa Thiên - Huế nhận chìm gần 500.000 m3 chất nạo vét xuống biển
    (TN&MT) - Khoảng 480.000 m3 chất thải nạo vét sẽ được nhận chìm xuống vùng biển tỉnh Thừa Thiên – Huế.
  • Thừa Thiên – Huế: “Đất tặc” lộng hành cạnh trụ điện cao thế
    (TN&MT) - Tại thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thời gian qua xuất hiện “đất tặc” đào múc nhiều quả đồi lớn để chở đi nơi khác. Điều đáng nói, khu vực đào múc đất trái phép nằm sát đường dây điện 500 kV Bắc – Nam dễ gây sạt lở móng trụ và mất an toàn đến công trình. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, chấn chỉnh tình trạng này.
  • Thừa Thiên - Huế quản lý khoáng sản hiệu quả để phát triển bền vững - Kiểm soát chặt, quản lý nghiêm
    (TN&MT) - Trong quá trình khai thác khoáng sản, bên cạnh những doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, vẫn tồn tại không ít doanh nghiệp “phớt lờ” quy định, coi thường luật pháp. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO