Phú Bình (Thái Nguyên): Xe “ma” phá nát nhiều tuyến đường

Nhóm phóng viên| 29/04/2021 01:26

(TN&MT) - Mặc dù tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản với quan điểm "Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh" , song tình trạng “đất tặc” trên địa bàn huyện Phú Bình vẫn tiếp tục tiếp diễn, những binh đoàn xe chở đất “lậu” có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải vẫn nối đuôi nhau lộng hành như chốn không người.

Đặc biệt những chiếc xe “ma” không đeo biển kiểm soát, liên tục nối đuôi nhau chạy như “hung thần” là nỗi “khiếp đảm” của người dân nơi đây. Những chiếc xe không đeo BKS, chở đầy đất lậu cứ ngày ngày qua cổng UBND huyện Phú Bình nhưng không bị xử lý.

Xe không biển kiểm soát vô tư vận chuyển khoáng sản đi tiêu thụ.

 

Sáng ngày 28/4 theo như ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tại đồi đất rộng khoảng hàng nghìn mét vuông, khu vực xóm Vực Giảng, xã Tân Hòa,  chiếc máy xúc công suất "khủng"  miệt mài múc, bổ xuống, cạp từng gầu đất rồi chất đầy thùng các xe tải.  Phía lối vào đồi đất, từng đoàn xe tải đang nối đuôi nhau thay phiên vào “Ăn” đất rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Điều đáng nói là, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay sát cơ quan công quyền của xã Tân Hòa, nhưng những đối tượng "đất tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành.

Khu đất rộng hàng nghìn m2, nằm trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Phú Bình bị múc tang hoang vì "đất tặc".

Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng mang biển số các tỉnh: Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang, Lào Cai... nối đuôi nhau vào "ăn đất", chở đi tiêu thụ.

 

Xe ô tô tải không đeo biển số vào bãi "ăn đất" vận chuyển đi tiêu thụ.

Binh đoàn xe ô tô tải không đeo biển kiểm soát chở đất lậu phá nát tuyến đường xã Tân Hòa huyện Phú Bình.

Xe tải cơ nới thành thùng lộng hành, tiềm ẩn nguy cơ tai tạn giao thông, là điều người dân lo lắng nguy hiểm đối với sự an toàn cho các em học sinh.

 

Cây cầu chỉ chịu trọng tải 10 tấn, nhưng những chiếc xe tải chở đất có trọng tải gấp 3-4 lần vẫn vô tư chạy qua cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (!?).

Xe chở đất lậu nối đuôi nhau làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

 

Xe "ma" không đeo biển kiểm soát chở đất lậu ngang nhiên chạy trên tuyến đường trung tâm thị trấn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên "qua mặt" cả các cơ quan bảo đảm an toàn giao thông.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Bình (Thái Nguyên): Xe “ma” phá nát nhiều tuyến đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO