Phú Bình (Thái Nguyên)

Phú Bình (Thái Nguyên): Hỗ trợ vốn hiệu quả từ rà soát kỹ diện hộ nghèo
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Phú Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp người dân nâng cao thu nhập và đạt được những kết quả tích cực.
  • Phú Bình (Thái Nguyên): Xe “ma” phá nát nhiều tuyến đường
    (TN&MT) - Mặc dù tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản với quan điểm "Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh" , song tình trạng “đất tặc” trên địa bàn huyện Phú Bình vẫn tiếp tục tiếp diễn, những binh đoàn xe chở đất “lậu” có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải vẫn nối đuôi nhau lộng hành như chốn không người.
  • Tản mạn cuối năm tại thủ phủ nuôi ngựa bạch lớn bậc nhất đất Bắc
    (TN&MT) - Làng Phẩm (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) nổi tiếng trong giới chơi ngựa bạch không chỉ bởi những tay chơi nhiều kinh nghiệm, sành nghề mà còn bởi nghề này đã giúp nhiều hộ dân trong làng trở thành tỷ phú.
  • Thái Nguyên: Người dân huyện Phú Bình bức xúc hành vi xả trộm chất thải
    (TN&MT) - Hơn tuần nay, người dân xóm Náng, xã Nhã Lộng, xóm Tân Sơn, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vô cùng bức xúc về hành vi xả trộm chất thải công nghiệp nguy hại gây ô nhiễm môi trường.
  • Phú Bình (Thái Nguyên): Dân "tố" Nhà máy chế biến gỗ Hàn Quốc xả khói bụi gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều người dân ở xóm Trạng, xóm Trung 2, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Khu Công nghiệp Điềm Thuỵ) thường xuyên phải hứng chịu khói bụi, mùi khét của nhà máy chế biến gỗ thuộc Công ty TNHH UJU VINA Thái Nguyên. Hoạt động của nhà máy chế biến gỗ đã thải khói, bụi ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân.
  • Phú Bình (Thái Nguyên): Cắt bỏ lúa sắp chín ngang nhiên san đắp đất nền thổ cư
    (TN&MT) - Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường có mặt tại phòng làm việc của ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đặt vấn đề tìm hiểu, lý do tại sao dân cắt bỏ lúa đang chín, sắp đến ngày thu hoạch để đổ đất, san nền thì ông Chủ tịch xã mới tá hỏa, yêu cầu cán bộ địa chính ra ngay hiện trường kiểm tra.
  • Phú Bình (Thái Nguyên): Đẩy nhanh xây dựng kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ dân cư xã Úc Kỳ
    (TN&MT) - Trước thực trạng sạt lở bờ sông Cầu, địa bàn xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình xảy ra rất nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, nhiều vị trí sạt lở sát vào nhà ở, đe dọa sự cuộc sống người dân, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có QĐ 2942/QĐ-UBND đầu tư Dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở sông bảo vệ khu dân cư tại các vị trí xóm Trại 1, xóm Múc, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình.
  • Xã Tân Khánh (Phú Bình, Thái Nguyên): Bí thư chi bộ bị dân "tố" chiếm đoạt đất trồng rừng
    (TN&MT)-Thời gian qua, Báo Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn thư của bà Trần Thị Thành, trú tại xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tố ông Tạ Văn Hồng, Bí thư chi bộ xóm Cà chiếm dụng hàng nghìn mét vuông đất trồng rừng của gia đình. Bà Thành đã gửi đơn thư đến cấp chính quyền nhưng được giải quyết theo “hướng mới” là “băm đôi”, “xẻ nửa” mảnh đất đang tranh chấp… Xét thấy nhiều uẩn khúc và nghi vấn có dấu hiệu sai phạm của cán bộ đảng viên ở chi bộ cơ sở, lãnh đạo chính quyền cấp xã, Báo Tài nguyên và Môi trường đã cử phóng viên đến cơ sở để tìm hiểu, điều tra sự việc này.
  • Phú Bình (Thái Nguyên):  Cơ quan chức năng lấy “nhầm” đất cấp cho người khác
    (TN&MT) - Con dâu chơi hụi bị đổ nợ, dân chơi hụi quây ép gia đình phải cầm sổ đỏ, cắm đất; nhưng hậu quả lại rơi vào gia đình nhà chồng bị mất đất do cán bộ chuyên môn tắc trách, lấy đất của mẹ chồng cấp cho dân hụi. Nhiều năm qua, bà Ngọ Thị Thu cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc, trú tại xóm Bình Định, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đội đơn đi các cửa để xin các cơ quan chức năng làm lại thủ tục hoàn trả lại đất nhưng bất thành. Cuộc sống người dân mất đất rơi vào cảnh khốn khó…
  • Huyện Phú Bình (Thái Nguyên): “Phù phép” một mảnh đất cấp hai bìa đỏ?
    ​​​​​​​(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư của ông An Văn Nghĩa sinh năm 1979 có hộ khẩu thường trú tại xóm Đầu Cầu, xã Kha Sơn, huyện Phú...
  • Phú Bình (Thái Nguyên):  Cần vào cuộc điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản công dân
    (TN&MT) - Từ việc tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình làng nghĩa xóm, thậm chí tình cảm anh, em họ hàng rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt”, mâu thuẫn, mạt sát nhau không tiếc lời. Trong lúc gia đình ông Dương Văn Thạch, trú tại xóm Ngoài 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đi vắng, người “hàng xóm tốt bụng” đã cho người đập phá tường rào, nhà kho, công trình phụ, hủy hoại tài sản của công dân, bất chấp việc cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu giữ nguyên hiện trường.
  • Phú Bình (Thái Nguyên): Công ty Anh Đăng làm phát sinh mùi chất thải độc hại ra môi trường
    (TN&MT) - Sau khi phát hiện chất thải lạ có mùi khó chịu, Phòng TN&MT huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bản kiểm tra, lập biên bản xác minh làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Anh Đăng (gọi tắt là Công ty Anh Đăng), tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO