phong trào bảo vệ môi trường

Đà Nẵng: Kêu gọi người dân, doanh nghiệp là những nhân tố gương mẫu bảo vệ môi trường
Sáng 24/2, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình "Phát động phong trào bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố và Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.
  • Văn Yên (Yên Bái): Phát động phong trào “Mỗi ngày, mỗi người một việc bảo vệ  môi trường”
    (TN&MT) - Sáng 9/3, tại thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”.
  • Sông Mã (Sơn La): Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, từ đầu năm đến nay, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Sông Mã đã triển khai nhiều hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
  • Tuổi trẻ vùng cao Quỳ Châu tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Với vai trò là lực lượng xung kích, các đoàn viên, thanh niên huyện vùng cao Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đã triển khai và hoàn thành những công trình, phong trào rất thiết thực. Qua bàn tay của các bạn trẻ, những tuyến đường mới được hình thành; nhiều "điểm đen" ô nhiễm môi trường được xoá bỏ; ý thức bảo vệ môi trường của mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân vì thế cũng được nâng cao.
  • Lửa xanh bên tiếng nhật triều duyên hải
    (TN&MT) - Những chiếc lá kép hình elip thuôn dài, xanh mượt trên những ngọn cây giáng hương nối nhau tạo thành những vệt xanh lớn chạy dọc theo tuyến đường Bà Triệu và đường Phạm Văn Đồng, hai bên bờ sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết… đã khơi dậy trong tôi cảm xúc vui mừng, tin tưởng. Trong mắt tôi, đó là những ngọn lửa xanh vừa được cộng đồng chung tay thắp lên làm bừng sáng quê nhà.
  • Phụ nữ Thừa Thiên – Huế: Lan tỏa nhiều phong trào bảo vệ môi trường xanh
    Thời gian qua, những cách làm sáng tạo, gần gũi, thiết thực đã được phụ nữ Thừa Thiên – Huế thực hiện, nhằm chung tay bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng xanh - sạch - sáng.
  • Sơn La: Đưa phong trào bảo vệ môi trường đến với trẻ em vùng cao
    (TN&MT) - Ngày 26/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở TN&MT tỉnh Sơn La phối hợp với Đoàn xã Mường Bám, huyện Thuận Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; trồng cây phân tán hưởng ứng phong trào 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.
  • Sông Mã (Sơn La): Phát động phong trào bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025
    (TN&MT) - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 01, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trọng tâm là bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025.
  • Inforgraphic: Đồng bào Công giáo Long An “sống tốt đời, đẹp đạo”
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Long An đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chăm lo phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
  • Giáo xứ Yên Thổ với phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, thời gian qua, bà con giáo dân ở xứ đạo Yên Thổ xã Yên Phú (Yên Mô, Ninh Bình) đã tích cực chú trọng công tác bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi diện mạo của khu dân cư ngày càng xanh – sạch – đẹp.
  • Về huyện miền núi Vĩnh Thạnh chứng kiến nhiều mô hình hay trong phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường được  triển khai sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường khu dân cư, thôn, làng xanh - sạch - đẹp và hạn chế sử dụng túi nilon và chất thải nhựa.
  • TP. Cần Thơ: Phát động phong trào bảo vệ môi trường gắn với phòng, chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - Trong những ngày vừa qua, Sở TN&MT TP. Cần Thơ và các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND quận, huyện đã triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, phục hồi đa dang sinh học; đồng thời, gắn với việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
  • Thanh niên trong các phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động đoàn viên, thanh niên trồng mới 900.000 cây xanh riêng trong tháng 2 và tháng 3. Đồng thời, thông qua các hoạt động này, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng.
  • Tuổi trẻ Mai Sơn lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, Huyện Đoàn Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã phát động và triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp.
  • Hậu Giang: Hội phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang đã quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên phụ nữ thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.
  • Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng
    (TN&MT) - Cứ vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tại các khu vực ngõ ngách, khu dân cư trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, người ta lại bắt gặp hình ảnh những tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ... cần mẫn làm sạch môi trường các tuyến phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO