Phòng chống thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung

03/07/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 3/7, tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện dự án DWF.

   
(TN&MT) - Ngày 3/7, tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện dự án DWF (Development Workshop/France). Đây là dự án Phòng chống những thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung Việt Nam với mục đích hỗ trợ cho hiện trạng và chính sách nhà an toàn.
   
Toàn cảnh hội nghị
   
  Với 25 năm hoạt động, DWF đã mang lại hiệu quả và lợi ích mang tính hiệu quả và lâu dài cho những người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân nghèo  - những người dễ bị tổn thương bởi những hậu quả gây ra bởi thiên tai như lũ lụt và bão.
   
Trạm y tế xã Hải Lâm, một trong  những công trình nhận được sự đầu tư của dự án
   
  Ông John Norton- Giám đốc DWF tại Việt Nam khái quát: Từ năm 2000, DWF đã thành lập Văn phòng tại Huế và tiến hành nhiều dự án (tài trợ bởi Canada, Hội đồng châu Âu, Pháp, Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế,…) để tập huấn, phổ biến và hỗ trợ cho nhu cầu và khả năng để bảo vệ môi trường xây dựng đang đối mặt với sự gia tăng tác hại của thiên tai; thúc đẩy hoạt động thực tế để đạt được chính sách nhà và hiện trạng nhà an toàn tại Việt Nam và Đông Nam Á.
   
Mô hình nhà sống chung với lũ được dự án nghiên cứu phát triển và thực hiện được trình bày tại Hội nghị
   
  Bắt đầu từ năm 1989, tổ chức DWF đã triển khai hợp phần "Kỹ thuật nhà phòng chống gió bão" - dự án quốc tế đầu tiên về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam. DWF đã tiến hành hỗ trợ cho chiến dịch quốc gia về nhà an toàn; thử nghiệm những kỹ thuật gia cố nhà… qua đó đã trực tiếp hỗ trợ nâng cấp và xây dựng hàng ngàn ngôi nhà chống bão cho người dân khắp miền trung Việt Nam; vạch ra những thách thức của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu đối với sự an toàn và kiên cố của nhà ở. Qua đó, tìm những hướng đi trong tương lai của địa phương cho giảm nhẹ thiên tai trong bối cảnh thay đổi khí hậu - tác động lên môi trường xây dựng.
   
Kết cấu một ngôi nhà an toàn trước gió bão được dự án nghiên cứu và thực hiện được trình bày tại Hội nghị
   
  Ông Lê Văn Đậu - Trưởng Ban tuyên truyền của Dự án DWF cho biết: Từ năm 2000 đến nay dự án đã hỗ trợ xây dựng mới được 2.000 căn nhà ở miền Trung và Nam Bộ; gia cố, nâng cấp 8.000 căn nhà ở Miền Trung;  gia cố một số công trình hạ tầng cơ sở vừa và nhỏ với số vốn là 2.400.000 Euro qua 8 gói tài trợ, trong đó chủ yếu là của cộng đồng Châu Âu. Cho đến nay,  những căn nhà được xây dựng và gia cố bởi chương trình của dự án rất ít bị hư hại sau những cơn bão lớn, theo ông Đậu nhận định.
   
  Nhân dịp này, DWF cũng sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm và đi thực tế để đánh giá quá trình làm việc cũng như xem xét những thách thức còn tồn tại để bảo vệ người dân dễ bị tổn thương do thiên tai tại Việt Nam.
   
Tin và ảnh: Hải Tân – Anh Dũng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng chống thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO