Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm nông thôn mới Bến Tre

17/01/2014 00:00

Chiều 16/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc khảo sát việc xây dựng nông thôn mới tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

   
Chiều 16/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đi khảo sát việc xây dựng nông thôn mới tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
   
  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao quyết tâm thực hiện nông thôn mới của cán bộ và nhân dân xã Châu Bình, một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre.
   
   
  Theo Bí thư Đảng ủy xã Đào Văn Hội, ngay từ ngày đầu xây dựng nông thôn mới, xã đã xác định lấy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo làm mục tiêu chính thực hiện và công việc này phải do nhân dân chủ động làm. Qua 3 năm, xã đã hình thành được hợp tác xã trồng mía cho một nhà máy mía đường bao tiêu sản phẩm.
   
  Mô hình liên kết sản xuất dừa hoạt động trong 2 năm qua đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Theo đó, người dân được đầu tư khoa học, kỹ thuật, giống miễn phí, tiếp nhận phân bón, vật tư với giá  rẻ hơn thị trường. Công ty xuất nhập khẩu Bến Tre đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dừa cho bà con theo giá thị trường, khi có rủi ro thì mua với giá sàn là 50.000 đồng/10 trái.
   
  Hiện toàn xã có 29 tổ sản xuất dừa với 90% hộ dân trong xã tham gia. Công ty 22 tháng 5 (nơi tập hợp các hộ dân trồng dừa trong và ngoài xã cung cấp nguyên liệu cho Công ty xuất nhập khẩu Bến Tre) trong năm qua đã sản xuất được 14 tấn sản phẩm từ dừa với 120 triệu trái. Mặt hàng dừa của xã Châu Bình hiện xuất đi 40 quốc gia trên thế giới.
   
  Chính quyền và nhân dân Châu Bình cũng ý thức được việc gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi đơn vị diện tích bằng cách trồng các cây con xen canh với dừa như cỏ nuôi bò, gia cầm.
   
  Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Châu Bình công khai các công trình nào do nhân dân làm, công trình nào do Nhà nước làm để tận dụng tối đa sự đóng góp của bà con. Trên cơ sở đó, năm 2013, xã đã thực hiện thành công 15 tuyến thủy lợi, đường từ thôn về trung tâm xã hiện chỉ còn 500m chưa hoàn thành…
   
   
  Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe lãnh đạo xã báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá Châu Bình đã triển khai tốt Chương trình nông thôn mới trên các điểm quán triệt tốt tinh thần nông thôn mới là người dân chủ động thực hiện; xã làm tốt việc phân loại các công việc mà người dân và chính quyền phải làm để huy động hiệu quả nguồn lực thực hiện. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NNPTNT khẩn trương tổng kết việc này thành cẩm nang để đưa về các xã triển khai.
   
  Đánh giá cao Châu Bình chủ động quan tâm đến phát triển sản xuất đồng thời đưa ra những định hướng dài hạn để sản xuất bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị xã tiếp tục duy trì quyết tâm này, đồng thời lãnh đạo tỉnh Bến Tre sớm tổng kết và triển khai các mô hình sản xuất mới, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn.
   
  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng cho biết sắp tới Chính phủ sẽ phân bổ nguồn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho xây dựng nông thôn mới, các xã như Châu Bình sẽ nhận được thêm nguồn lực gấp hơn 2 lần trước đây nên chính quyền và người dân cần tận dụng cơ hội, sử dụng vốn hiệu quả để tiếp tục làm tốt Chương trình.
   
  Tại Châu Bình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tới thăm và chúc Tết các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam.
   
  Theo Thành Chung/Chinhphu.vn
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm nông thôn mới Bến Tre
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO