Trong nước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Nhật Bản

Theo Chinhphu.vn 05/05/2023 - 22:27

Chiều 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Wang Chuanfu, Chủ tịch Tập đoàn BYD (Trung Quốc), ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện sinh khối Erex (Nhật Bản).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Nhật Bản - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với ông Wang Chuanfu, Chủ tịch Công ty BYD (Trung Quốc) về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Bày tỏ niềm vui khi gặp ông Wang Chuanfu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với việc đi lên từ công nghệ, sáng tạo, BYD là một trong những doanh nghiệp tên tuổi ở Trung Quốc, có khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực công nghệ mới.

Với việc lựa chọn tỉnh Phú Thọ để đầu tư, Phó Thủ tướng tin tưởng, Tập đoàn BYD sẽ đạt được kết quả và thành công tốt đẹp. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Nhật Bản - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh Công ty BYD mở rộng hoạt động từ sản xuất điện tử sang sản xuất ô tô điện tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn BYD đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Phú Thọ, với việc hợp tác, đầu tư nhà máy chuyên sản xuất máy tính bảng (ipad).

Trước tiềm năng của thị trường ô tô điện tại Việt Nam, ông Wang Chuanfu cho biết trong thời gian tới tập đoàn BYD sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô điện với những công nghệ tốt nhất để cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Tập đoàn BYD mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhằm nhanh chóng đưa dự án sản xuất, lắp ráp ô tô điện vào hoạt động. Cùng với đó, BYD sẽ hình thành chuỗi doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ cho dự án ô tô điện.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chất lượng là "quảng cáo" tốt nhất cho các doanh nghiệp; mong muốn Tập đoàn BYD sẽ tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, hướng tới những thị trường có tiêu chuẩn cao, trên cơ sở lợi thế của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam…

 "Việc mở rộng hoạt động từ sản xuất điện tử sang sản xuất ô tô điện sẽ là dấu mốc, đặt nền móng cho những ý tưởng hợp tác, đầu tư mới của Tập đoàn BYD tại Việt Nam", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Nhật Bản - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Điện sinh khối Erex (Nhật Bản), chiều 5/5 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện sinh khối Erex của Nhật Bản.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết định đầu tư của Tập đoàn Erex vào lĩnh vực điện sinh khối tại Việt Nam và cho biết điện sinh khối đã được đưa vào Quy hoạch điện VIII, giữ vai trò nguồn năng lượng nền cho các dự án năng lượng tái tạo.

"Bài toán" đặt ra đối với các dự án điện sinh khối là hiệu quả sử dụng đất để trồng nhiên liệu sinh khối so với các loại cây trồng, vật nuôi nông nghiệp; hài hoà, chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và nhà nước với giá điện phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Nhật Bản - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao quyết định đầu tư của tập đoàn Erex vào lĩnh vực điện sinh khối tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Erex xác định khu vực triển khai dự án cụ thể, tính toán kỹ để có thể thành công bởi là dự án xuất phát từ ý tưởng của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực điện sinh khối, Tập đoàn Erex có thể tham gia vào xử lý chất thải rắn, phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thúc đẩy trồng rừng, xử lý môi trường.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Honna Hitoshi cho biết Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển điện sinh khối, do còn khối lượng rất lớn phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được sử dụng hiệu quả. Ngoài ra, điện sinh khối cũng góp phần giảm phát thải từ các nhà máy điện than với các phương án đốt kèm,…

Trong thời gian tới, Tập đoàn Erex sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sát của Phó Thủ tướng để triển khai các dự án trồng nhiên liệu sinh khối cũng như xây dựng nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO