Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam

Theo Chinhphu.vn| 16/01/2023 16:35

Chiều 15/1 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tháng 11/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ. Trước đó, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis cũng đã có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2021.

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ về chính trị, hợp tác đa phương mà còn mở rộng sang kinh tế-thương mại và đầu tư, khoa học, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các tổ chức nhân dân hai nước trong việc phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau - Ảnh: VGP/Hải Minh

Quan hệ thương mại song phương năm 2021 đạt khoảng 864 triệu USD, tăng 0.2% so với năm 2020. Trong 11 tháng năm 2022, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Thụy Sĩ đạt 721,3 triệu USD. Thụy Sĩ có 197 dự án đầu tư FDI đang hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đạt 1,89 tỷ USD, đứng thứ 21/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng dư địa hợp tác giữa hai nước còn lớn, nhất là trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn... những lĩnh vực mà Thụy Sĩ có kinh nghiệm và Việt Nam đang có nhu cầu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các tổ chức nhân dân hai nước trong việc phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam đã tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo về tình hình Việt Nam và vận động dư luận tiến bộ Thụy Sĩ đoàn kết, ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước; hỗ trợ Việt Nam trong một số dự án về chăm sóc y tế cho bệnh nhân phong, xóa đói, giảm nghèo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh các hoạt động phối hợp giữa Hội người Việt tại Thụy Sĩ và Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam mở trường Bình Minh tại Zurich dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại đây.

Phó Thủ tướng mong muốn Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, người bạn lớn của Việt Nam, người đã gắn bó với Việt Nam hơn 60 năm, sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam - Ảnh 3.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil bày tỏ tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng mong rằng thời gian tới, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại Geneve cùng cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sĩ triển khai nhiều sáng kiến để có thêm nhiều hoạt động với nội dung phong phú, sâu sắc, thu hút sự tham gia của người dân Thụy Sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ cũng đã hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19 với lô hàng viện trợ trị giá 125 tỷ đồng (5 triệu CHF) bao gồm 13 tấn trang thiết bị y tế. Đây là sự chia sẻ, giúp đỡ quý báu và kịp thời của Thụy Sĩ dành cho Việt Nam trong lúc khó khăn, trên tinh thần quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. 

Đồng thời cảm ơn Thụy Sĩ đã viện trợ 600 triệu franc (tương đương hơn 644 triệu USD) giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, và tiếp tục cam kết 75 triệu franc (80 triệu USD) trong 2021-2024 hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam - Ảnh: VGP/Hải Minh

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil bày tỏ tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil điểm lại những hoạt động nổi bật của Hội kể từ khi thành lập năm 1982, nhất là ủng hộ Việt Nam giành độc lập, hỗ trợ Việt Nam trong đại dịch COVID-19, thông tin tới công chúng đất nước con người Việt Nam, giảng dạy tiếng Việt, thực hiện các dự án hỗ trợ người cao tuổi tại Việt Nam...; khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thụy Sĩ./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO