Trong nước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án Bến cảng Liên Chiểu

Theo Chinhphu.vn 11/10/2023 - 21:54

Chiều 11/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung của Bến cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án Bến cảng Liên Chiểu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung của Bến cảng Liên Chiểu - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Bến cảng Liên Chiểu có vị trí địa lý kết nối rất thuận lợi. Cảng được xác định là điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông-Tây; đồng thời nằm ngay trên điểm hàng hải quốc tế. Đặc biệt, theo quy hoạch tổng thể cảng biển Việt Nam, cảng Liên Chiểu được quy hoạch là cảng loại I, khả năng sẽ trở thành cảng đặc biệt trong tương lai, có thể tiếp nhận tàu 200.000 DWT, tương đương với 18.000 TEUs.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án Bến cảng Liên Chiểu - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các dự án đầu tư vào cảng Liên Chiểu phải bảo đảm yêu cầu về an ninh quốc phòng - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo thiết kế, Cảng Liên Chiểu sẽ có khu bến container 114 ha, khu bến tổng hợp 58 ha tiếp nhận tàu container, tổng hợp có trọng tải 100.000 DWT (sức chở từ 6.000-8.000 TEUS) lên đến 200.000 DWT (sức chở 18.000 TEUS). Ngoài ra còn có khu bến thủy nội địa 38 ha tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT để tiếp chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa và ven biển, giảm ách tắc hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ.

Dự án đầu tư xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung của Bến cảng Liên Chiểu chính thức khởi công tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư 3.426,3 tỷ đồng. Mới đây, để tạo thuận lợi cho việc kết nối hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng đến bến cảng Liên Chiểu, UBND TP. Đà Nẵng đã khởi công công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lê Thành Hưng-Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, dự án đang triển khai đúng tiến độ được giao và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ dự án phần cơ sở hạ tầng dùng chung vào năm 2025.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án Bến cảng Liên Chiểu - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường Bến cảng Liên Chiểu - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Ban Quản lý cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố, xin chủ trương sớm quyết định phê duyệt phương án đầu tư tổng thể, để đưa nhà đầu tư vào sớm khai thác, phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Cảng Liên Chiểu có vị trí chiến lược của Đà Nẵng, có lợi thế rất lớn khi trở thành cảng quốc tế.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cảng Liên Chiểu có vị trí địa lý quan trọng, vì vậy, các dự án đầu tư vào cảng phải bảo đảm yêu cầu về an ninh quốc phòng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Việc hoàn thành cơ sở hạ tần dùng chung là yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, phương án kỹ thuật, thi công tốt nhất, vừa đem lại hiệu quả kinh tế vừa hài hoà lợi ích quốc gia, địa phương, nhà đầu tư, người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án Bến cảng Liên Chiểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO