Phó Thủ tướng Thường trực thăm, tặng quà cư dân biên giới, đồn biên phòng tại Bình Phước

Theo Chinhphu.vn | 06/04/2022 16:42

Sáng 6/4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đóng quân trên địa bàn xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm, tặng quà cư dân biên giới, đồn biên phòng tại Bình Phước - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đóng quân trên địa bàn xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoàng Diệu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoàng Diệu nói riêng.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Bình Phước là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc; công tác đối ngoại biên phòng được duy trì ở các cấp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm, tặng quà cư dân biên giới, đồn biên phòng tại Bình Phước - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Bình Phước là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc - Ảnh: VGP/Hải Minh

Các đơn vị biên phòng Bình Phước đã chủ động duy trì gặp gỡ, trao đổi với bạn về những vấn đề có liên quan đến chủ quyền, an ninh, trật tự trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn trong quản lý, bảo vệ biên giới và hệ thống mốc giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; tổ chức kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới và hỗ trợ các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường"...

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các lực lượng biên phòng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo… Nhiều chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập 65 tổ chốt phòng, chống dịch cố định trên dọc tuyến biên giới để thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa kết hợp với phòng, chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm, tặng quà cư dân biên giới, đồn biên phòng tại Bình Phước - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm nhân dân Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - Ảnh: VGP/Hải Minh

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực và những thành tích mà bộ đội biên phòng Bình Phước và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đạt được trong những năm qua.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới; phối hợp với các ngành, các lực lượng giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới và trong khu vực biên giới.

Tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm, tặng quà cư dân biên giới, đồn biên phòng tại Bình Phước - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà nhân dân Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - Ảnh: VGP/Hải Minh

Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn; triển khai tốt hoạt động đối ngoại biên phòng để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước bạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn lực lượng biên phòng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, xây dựng đơn vị tiêu biểu xuất sắc, góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của bộ đội biên phòng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến thăm và tặng quà nhân dân Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Đề án xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng là một chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước.

Sau 4 năm triển khai, đề án trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Bù Đốp nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước hình thành lực lượng tại chỗ, chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, đồng thời thực hiện chính sách "An dân giữ đất biên cương" góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân.

Điểm dân cư Thanh Hòa được xây dựng từ cuối năm 2019 và được xác định là mô hình điểm dân cư kiểu mẫu, đạt chuẩn nông thôn mới để nhân rộng ra toàn tuyến biên giới. Đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng 50 căn nhà và hiện đang chuẩn bị triển khai xây dựng 1 nhà văn hóa, điểm trường mẫu giáo./. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực thăm, tặng quà cư dân biên giới, đồn biên phòng tại Bình Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO