Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho Thái Nguyên

Đức Nam| 04/08/2020 22:23

(TN&MT) - Chiều ngày 4/8, đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các kiến nghị đề xuất của tỉnh; Báo cáo tóm tắt thành tựu đạt được trong 5 năm qua; Báo cáo kết quả triển khai, thưc hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thái Nguyên.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm dự ước tăng 11,1%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 88%, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm 2020 vẫn đạt 2,63%.

Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2019 đạt 83,5 triệu đồng, tương đương 3.583USD/người/năm(gấp 1,6 lần năm 2016). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016-2020 dự ước đạt gần 240 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm qua ước đạt 16,3%/năm vượt mục tiêu đề ra. Năm 2019, Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 743.800 tỷ đồng…Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh được đảm bảo và có bước phát triển. Đời sống nhân dân được nâng lên, xã hội ổn định…

Một góc thành phố Thái Nguyên hiện nay

Tổng số vốn đầu tư công của tỉnh năm 2020 là 5.341 tỷ đồng. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian gần đây việc giải ngân đã có chuyển biến. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân mới đạt 35% là thấp so với cùng kỳ và so với bình quân chung của cả nước. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư tổ chức thực hiện nguồn vốn chậm, nhất là nguồn vốn ODA…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bình Minh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, tất cả 19/19 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đã hoàn thành. Trong đó, 13 chỉ tiêu đạt, vượt mang tính bứt phá.

Để đẩy nhanh giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2020 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh thành lập tổ công tác để thường xuyên rà soát, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn các nguồn vốn ODA đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn thủ tục, cách thức giải ngân nguồn vốn ODA đầu tư cho dự án cấp điện nông thôn; Tỉnh sớm có báo cáo, các bộ liên quan tổng hợp trình cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện một số chương trình, dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn để tận dụng nguồn vốn này.

Đối với kiến nghị của tỉnh về việc mở rộng các khu công nghiệp Yên Bình, Sông Công 2, bổ sung danh mục Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch chung, đẩy nhanh việc lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, bổ sung vốn đầu tư công, hỗ trợ kinh phí chống dịch Covid-19... đồng chí Phạm Bình Minh đề nghị các bộ liên quan nghiên cứu, sớm hoàn thành các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh  hy vọng, qua buổi làm việc, các kiến nghị, khó khăn của tỉnh, nhất là giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được các bộ có ý kiến, chỉ ra cách thức thực hiện, tháo gỡ khó khăn để cuối năm nay giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã trân trọng cảm ơn Đoàn công tác và bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tạo mọi điều kiện, giúp đỡ Thái Nguyên toàn diện để có điều kiện tốt hơn, tập trung cao độ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo nhanh tiến độ, chất lượng kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Thái Nguyên và dự kiến sẽ chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh vào 12/10/2020. Thái Nguyên sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất đồng hành ba nhiệm vụ: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX-Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững – Chủ động chống dịch COVID-19 có hiệu quả.                                                               

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho Thái Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO