Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm BV Việt Nam-Cuba Đồng Hới

21/09/2013 00:00

Sáng 20/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam, Cuba đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng...

   
Sáng 20/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam, Cuba đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Quảng Bình.
   
  Đây là công trình lớn quan trọng mà Chủ tịch Fidel Castro giúp đỡ Việt Nam ngay sau chuyến thăm lịch sử tới Quảng Bình, Quảng Trị (tháng 9/1973) nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề sau chiến tranh.
   
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện cùng các y, bác sỹ BV Việt Nam-Cuba Đồng Hới, sáng 19/9. Ảnh: VGP/Lê SơnPhó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện cùng các y, bác sỹ BV Việt Nam-Cuba Đồng Hới, sáng 19/9. Ảnh: VGP/Lê Sơn
    
   
  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới được xây dựng năm 1974 và hoàn thành năm 1981 và trở thành Bệnh viện Trung ương cấp 1 hiện đại, với 600 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa và đội ngũ y, bác sỹ được các bác sỹ giỏi của Cuba giúp đỡ công tác đào tạo, bồi dưỡng.
   
  Đến nay, Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Quảng Bình và khu vực trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và luôn phấn đấu trở thành biểu tượng cho quan hệ truyền thống, quý báu giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.
   
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao hai nước chụp ảnh lưu niệm tại BV Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ảnh: VGP/Lê Sơn
   
  * Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã đến thăm Di tích lịch sử Cao điểm 241, thăm Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị.
  Theo Lê Sơn/Chinhphu.vn
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm BV Việt Nam-Cuba Đồng Hới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO