Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UB Dân tộc

14/08/2013 00:00

Sáng ngày 14/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ủy ban Dân tộc...

  Sáng ngày 14/8, Ủy viên Bộ  Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn  đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 03-CT/TW.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Ủy ban Dân tộc. Đồng thời thực hiện kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc và một số cá nhân khi cần thẩm tra, xác minh.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ủy ban Dân tộc. Ảnh VGP/Lê Sơn

 

Theo Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, chỉ đạo kiểm điểm sâu rộng, bảo đảm nguyên tắc từ trên xuống, tập thể trước, cá nhân sau.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể đã bám sát vào 3 nội dung quan trọng, cấp bách nêu trong Nghị quyết TW4 là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, các cá nhân trong Ban cán sự, kết quả kiểm điểm của các vụ, đơn vị, chi bộ cho thấy không có nội dung nào yêu cầu tập thể, cá nhân phải báo cáo bổ sung, không có nội dung nào yêu cầu Ủy ban Dân tộc kiểm tra hoặc cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh làm rõ.

Sau kiểm điểm, đã kỷ luật 1 cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống và đang tiến hành thanh tra dự án Điện mặt trời do Ủy ban Dân tộc quản lý.

Về thực hiện Chỉ thị 03, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cá nhân tạo chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo, trong đó tập trung vào nội dung phải xác định rõ học cái gì, nói đi đôi với làm, cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm, cái gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Các nội dung công việc đó phải phải được thể hiện bằng tác phong, lề lối, trách nhiệm trong tham mưu xây dựng các chính sách, chương trình, dự án cho vùng dân tộc và miền núi.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã đẩy mạnh phong trào thi đua “tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra việc học tập và làm theo của các đảng uỷ, chi bộ, thực hiện xong trong quý III/2013.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, qua việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) và Chỉ thị số 03 tại Ủy ban Dân tộc cho thấy có những bước chuyển biến rõ nét như hiệu quả công tác chuyên môn ngày tốt hơn trong việc quản lý Nhà nước, tham mưu và ban hành chính sách về công tác dân tộc. Qua đó, công tác dân tộc góp phần đoàn kết dân tộc anh em góp sức xây dựng và phát triển đất nước.

Việc kiểm tra, đánh giá của Đoàn sẽ tập trung kiểm tra, đánh giá khách quan, dân chủ, công khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 03 tại Ủy ban Dân tộc, báo cáo Bộ Chính trị thời gian tới.

Lê Sơn

  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UB Dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO