Xã hội

Phố núi Sơn La trước thềm xuân mới

Nguyễn Nga 06/02/2024 - 13:47

(TN&MT) - Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này, dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La rợp sắc đỏ của hồng kỳ, cờ đôi đuôi cá, băng rôn và những chậu hoa, cây cảnh. Mang lại diện mạo "sáng - xanh - sạch - đẹp" cho thành phố trẻ mừng Đảng, mừng xuân mới.

Ngay từ đầu tháng 1, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã huy động phương tiện, công nhân thực hiện chỉnh trang đô thị trên các trục đường chính.

Rà soát, bổ sung, thay mới các tấm áp phích, biển hộp đèn, bảng điện tử; lắp đặt bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, chậu hoa, cây cảnh. Các tuyến phố, ngõ, xóm, nhà nhà treo cờ Tổ quốc, nhiều tổ dân phố còn trang trí, vẽ tranh bích hoạ... đảm bảo tuyến đường, khu phố luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

7.jpg
Thành phố Sơn La rộn ràng trước thềm xuân mới.

Ông Lê Văn Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, cho biết: Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn thành việc trồng, trang trí các bồn hoa, chậu hoa tại khu vực Quảng trường Tây Bắc, các khu vực ngã 3, ngã 4 một số tuyến đường Thành phố.

Trên các tuyến đường chính trong nội thành, đã treo cờ Tổ quốc, cờ đuôi cá, cờ hồng kỳ, cờ chuối và cờ dây vượt đường; cắt tỉa cây cảnh, quét vôi gốc các cây xanh... Đặc biệt, đã ây dựng kế hoạch tăng ca, đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý hết rác thải sinh hoạt phát sinh.

5.jpg
8.jpg
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La lắp đặt cờ, băng rôn các tuyến đường.

Tại Quảng trường Tây Bắc đang diễn ra Hội chợ hoa xuân cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân. Điểm nhấn, là Chương trình nghệ thuật chào Xuân và bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ diễn ra tại Quảng trường.

Những ngày này, Xí nghiệp Quảng trường của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã huy động toàn bộ công nhân, phương tiện để thực hiện trồng, chăm sóc chậu hoa, cây cảnh; cắt tỉa cây xanh; treo cờ tại khu vực Quảng trường, trang trí các khung chữ mừng Đảng, mừng Xuân.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ tăng ca làm nhiệm vụ thường xuyên, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhất là trong đêm giao thừa, Xí nghiệp đã phân công công nhân duy trì trực, dọn vệ sinh, thu gom rác thải và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

9.jpg
3.jpg
2.jpg
Công nhân Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La trang trí cây đào lụa khu vực cầu trắng.

Không khí chuẩn bị chào đón xuân mới tại các xã, phường, khu dân cư rất nhộn nhịp, các bản, tiểu khu, tổ dân phố huy động nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, bóc dỡ tờ rơi quảng cáo, trồng hoa, cây xanh trang trí trên các trục đường, vẽ tranh tường bích họa... chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Ông Đèo Văn Phong, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, chia sẻ: Phường chỉ đạo các tổ, nhóm liên gia tự quản tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nhất là việc đốt pháo tại gia đình phải có giấy phép và báo cáo với Công an địa phương để giám sát, đảm bảo mọi nhà đón Tết an toàn, lành mạnh.

4.jpg
Tranh bích họa quần thể Quảng Trường Tây Bắc - Tượng Đài Bác Hồ tại tuyến đường 3/2, phường Quyết Thắng.
10.jpg
Du khách trải nghiệm Hội chợ hoa xuân thành phố Sơn La.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thông tin: Với sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, đơn vị, địa phương, Thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chỉnh trang đô thị đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đặc biệt, nhiều công trình, dự án trọng điểm của Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới, mang lại cảm xúc tự hào về thành phố Sơn La tươi đẹp, giàu bản sắc.

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố núi Sơn La trước thềm xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO